Chuyển nhượng MU: Đã bán Schneiderlin, "trói" Fellaini

Tiền vệ Morgan Schneiderlin đã có mặt ở đại bản doanh của Everton để chuẩn bị cho buổi kiểm tra y tế trước khi chính thức ký vào bản hợp đồng có trị giá được cho là 24 triệu bảng.

"Trói chân" Fellaini

Báo chí Anh đồng loạt đưa tin, MU đã kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng để giữ chân tiền vệ Marouane Fellaini thêm 12 tháng.

Mourinho thu phục Fellaini

Cầu thủ người Bỉ gia nhập Old Trafford từ Everton hè năm 2013 (giá 27,5 triệu bảng) theo hợp đồng 4 năm, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm lúc đó. HLV Jose Mourinho đã quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng đó của Fellaini, dù cho anh được xem là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng của CLB.

Theo hãng ESPN, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trình bày với BLĐ MU rằng ông muốn giữ Fellaini. Trước truyền thông, Mourinho không dưới 1 lần nói về thái độ tốt và vai trò quan trọng của Fellaini.

Hành động ấy của Mourinho đã chạm tới trái tim Fellaini. Đó có lẽ lý giải vì sao sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho MU trước Hull City ở bán kết lượt đi League Cup mới đây, Fellaini lại lao ra đường pít ôm chầm lấy Mourinho.

Nếu MU không kích hoạt điều khoản để giữ chân Fellaini, tiền vệ người Bỉ sẽ được phép đàm phán với các CLB nước ngoài sau khi TTCN mùa Đông mở cửa và anh cũng sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải này.

Được Mourinho giữ lại, tất nhiên Fellaini sẽ tiếp tục phải nỗ lực. Bởi trong mắt CĐV MU, anh vẫn chưa chiếm cảm tình bởi những sai lầm khi ra sân trong quá khứ.

Xong vụ Schneiderlin

Morgan Schneiderlin đã có mặt tại Everton sau khi đạt được thỏa thuận với CLB thành phố cảng vào đầu giờ chiều hôm qua. Tại đây, tiền vệ người Pháp đã tới trung tâm luyện tập Finch Farm của Everton để tham dự buổi kiểm tra y tế.

Trước đó, vào hôm thứ Ba, hàng loạt nguồn tin uy tín của Anh xác nhận MU đã đạt thỏa thuận bán tiền vệ người Pháp cho Everton với mức giá 22 triệu bảng. Tổng chi phí có thể tăng lên 24 triệu bảng nếu tiền vệ 27 tuổi này thi đấu thành công ở Goodison Park.

Koeman đã từng là bệ phóng cho Schneiderlin ở Southampton

Hoàn tất được hợp đồng trên, MU coi như hòa vốn và gỡ lại số tiền mà họ đã chi ra để mua Schneiderlin từ Southampton hồi mùa Hè 2015 (24 triệu bảng). Đây không phải là một bản hợp đồng thành công của MU bởi trong 1 năm rưỡi gắn bó với Old Trafford, tiền vệ người Pháp chỉ có 32 lần ra sân ở Premier League và không để lại được nhiều dấu ấn.

Ở mùa giải này, Schneiderlin không được Mourinho tin dùng, đặc biệt sau khi Man Utd đã có Paul Pogba. Tính tới ngày ra đi, tiền vệ người Pháp chỉ có 8 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Trước khi đồng ý để Schneiderlin tới Everton, Man Utd đã từ chối lời đề nghị 13+5 triệu bảng từ West Brom. Lý do mà Everton muốn có Schneiderlin là bởi HLV Ronald Koeman chính là người đã từng giúp Schneiderlin chơi rất hay ở Premier League trong màu áo Southampton và khiến cho cả Arsenal từng nhảy vào tranh giành anh với MU.

Hiện tại, Everton vẫn đang tiếp tục đàm phán chiêu mộ cầu thủ đang thất sủng khác của Man Utd là Memphis Depay. "Quỷ đỏ" muốn bán đứt Depay nhưng Everton chỉ muốn mượn tiền vệ này tới hết mùa giải. Cả 2 bên vẫn đang nỗ lực tìm ra một tiếng nói chung cho thương vụ thứ 2 trong mùa đông này.

Dự kiến, trong ít giờ tới, Everton sẽ chính thức công bố hợp đồng. Đây sẽ là cầu thủ đầu tiên nói lời chia tay Man Utd trong phiên chợ tháng 1/2017.

Thế Anh (tổng hợp Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-sao-dau-tien-bi-mourinho-tram-c9a487900.html