Chuyển nhượng MU: Lukaku là người kế vị Ibra

Đang có những dấu hiệu cho thấy MU sẵn sàng bỏ tiền mua Romelu Lukaku nếu Ibrahimovic ra đi.

Ibrahimovic đàm phán sang Mỹ, Lukaku là người kế tục?

Tờ The Sun mới đây đưa tin người đại diện Mino Raiola của Zlatan Ibrahimovic đã có mặt ở Mỹ để đàm phán với đại diện của CLB Los Angeles Galaxy về khả năng Ibrahimovic sang thi đấu cho đội bóng chơi ở giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Ibrahimovic vẫn đang lấp lửng về tương lai ở MU

Ibra được cho là rất quan tâm tới cơ hội sang Mỹ thi đấu, bởi không chỉ vì anh không còn động lực tiếp tục chơi bóng ở châu Âu,sang Mỹ cũng sẽ giúp cho vợ anh được tiện đường mở rộng hoạt động kinh doanh tại đây.

Ibrahimovic có 2 động lực để ở lại MU, đó là nếu CLB có khả năng cạnh tranh cho chức vô địch Premier League, và đoạt vé dự Champions League mùa giải sau. Mục tiêu đầu rất khó thực hiện do sự áp đảo của Chelsea, và mục tiêu thứ hai cũng không dễ khi MU đang đứng ngoài top 4, dù họ vẫn có thể đoạt vé nếu vô địch Europa League, giải đấu mà họ vừa giành vé vào tứ kết.

Bên cạnh Mỹ, Ibra còn có lựa chọn trở lại Italia thi đấu khi phía Napoli đã tỏ ý quan tâm tới tương lai của anh. Dù vậy Ibra coi Napoli như một lựa chọn dự phòng, và Napoli cũng không quá cần Ibra trong bối cảnh họ đã xây dựng một hàng tấn công rất mạnh dựa vào tốc độ và sức trẻ.

The Sun cho biết trước khi trận đấu gặp Rostov ở Europa League của MU diễn ra, trong khách sạn Lowry của thành phố Manchester (là nơi đóng quân của MU) đã có một cuộc gặp thú vị giữa CEO Ed Woodwards và Raiola . Báo giới đồn rằng cuộc gặp là để bàn về Lukaku, một trong những thân chủ của Raiola bên cạnh Ibra, Pogba và Mkhitaryan.

Sự bất thường của cuộc gặp là ở chỗ thường người đại diện cầu thủ không được cho phép vào khách sạn nơi CLB đóng quân. Tuy nhiên Raiola không những được vào mà còn được gặp Woodward, tức có liên quan tới Lukaku, Ibrahimovic hay thậm chí cả hai.

Romelu Lukaku có thể sẽ là người trực tiếp thay thế Ibra ở MU

Lukaku cách đây 2 ngày đã khước từ đề nghị 130.000 bảng/tuần từ Everton và bày tỏ khả năng rời CLB để đoạt các danh hiệu ở nơi khác. Do Raiola và MU đã làm ăn với nhau trong nhiều vụ chuyển nhượng, không thể loại trừ khả năng Lukaku cũng sẽ góp mặt trong đội hình MU vốn đã khá đông người được Raiola môi giới.

Mặc dù Lukaku đã từng bị Jose Mourinho bán đi khi họ còn ở Chelsea, nhưng trường hợp của Juan Mata cho thấy rằng Mourinho dùng người tùy theo nhu cầu chiến thuật mà ông vạch ra, và nếu để bụng chuyện giữa hai người thì Mourinho đã chẳng chỉ thị MU mua được chân sút mang quốc tịch Bỉ.

Q.D (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chuyen-nhuong-mu-lukaku-la-nguoi-ke-vi-ibra-c9a508274.html