Chuyện ở công xưởng kèn saxophone lớn nhất châu Á

Đặt chân tới TP Đài Trung – Đài Loan trong một ngày trung tuần tháng 4, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự thanh bình, yên ả bên cạnh tiếng kèn saxophone vang vọng khắp nơi, từ tàu tốc hành, trên xe bus cho tới trên đường phố, công viên hay nhà hàng khách sạn, du khách đều thấy sự hiện diện của tiếng kèn Saxophone.

Từ trung tâm TP Đài Trung đi khoảng 30 phút xe bus, chúng tôi tới bảo tàng Chang Lien Cheng ở huyện Houli, đây cũng là công xưởng sản xuất kèn saxophone của LC-Lien Cheng. Từ đây, những cây kèn saxophone thủ công được làm bằng tay qua các công đoạn đến với người chơi kèn trên toàn thế giới. Bảo tàng LC-Lien Cheng nằm ngay cạnh đường, từ xa dễ dàng nhận thấy cây kèn saxophone cỡ lớn đặt trên bục, có chiều cao tới vài mét ở trong khuôn viên ngay cạnh đường.

Với những người từ xa tới, cây kèn to và kế bên cạnh đó là những cây kèn to, nhỏ với nhiều kích cỡ khác nhau đã tạo nên một sự hấp dẫn, mãn nhãn ngay từ ban đầu. Đi vào bên trong là không gian rộng lớn, ở đó có một sảnh hòa nhạc với sân khấu đơn giản, du khách đến đây sau khi khám phá quy trình sản xuất có thể ngồi uống trà hay cà phê thưởng thức những bản nhạc do những nghệ sĩ địa phương và những người yêu nhạc thể hiện qua tiếng kèn saxophone.

Bên trong sảnh hòa nhạc là bảo tàng saxophone Chang Lien Cheng. Tại đây trưng bày những cây kèn saxophone của Chang Lien Cheng qua các thời kỳ, những kỷ vật của ông Chang Lien Cheng và gia đình cho tới những hình ảnh về 4 thế hệ qua những thăng trầm của kèn saxophone ở Houli.

Ông Tsung-Yao Chang giới thiệu về quy trình sản xuất kèn saxophone.

Khi hướng dẫn viên giới thiệu với du khách về lịch sử ra đời của từng cây kèn saxophone được trưng bày ở đây thì đồng thời anh cũng hướng dẫn du khách cách thổi kèn saxophone. Thật thú vị, ai cũng thích thú khi được trải nghiệm thực tế, được làm một nghệ sĩ thổi kèn ngay tại cái nôi của saxophone châu Á.

Tại xưởng sản xuất, du khách có thể tham quan các công đoạn để sản xuất ra một cây kèn saxophone, từ bộ phận nhỏ tới khi hoàn thiện. Từng công đoạn, những người thợ cần mẫn đang chăm chút từng chi tiết nhỏ, khách muốn tìm hiểu đều được những người thợ ở đây hướng dẫn chi tiết để hiểu rõ hơn về việc sản xuất ra được một cây kèn saxophone có chất lượng tốt nhất. Sau hành trình khám phá, tìm hiểu các công đoạn, du khách trở về sảnh hòa nhạc thưởng thức những bản nhạc do các nghệ sĩ và người chơi kèn thể hiện.

Houli không chỉ là nơi sản xuất kèn saxophone lớn nhất Đài Trung, mà ở LC-Lien Chang, saxophone còn được nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới lựa chọn điểm đến để biểu diễn. Đặc biệt, để quảng bá cho cây kèn này, gia đình đã mời những nghệ sĩ kèn saxophone nổi tiếng trên thế giới đến đây biểu diễn như: Kenny G hay Antoni Hart, Billie Holiday, Lester Young, Johnny Hodges; Duke Ellington, John Coltrane… đã đến đây biểu diễn bằng cây kèn của LC Lien Chang saxophone.

Các cây kèn này đang được trưng bày tại bảo tàng Lien Chang saxophone với chữ ký của các nghệ sĩ. Bên cạnh đó nhiều nghệ sĩ Việt Nam cũng đã tới đây thăm quan và đặt mua kèn saxophone như nghệ sĩ Phan Anh Dũng, nghệ sĩ Xuân Hiếu…

Anh Yann Tang, một người dân địa phương cho biết, Houli là cái nôi của sản xuất saxophone Đài Loan. Đến nay, hơn 90% người dân Đài Trung biết thổi kèn saxophone, một con số quá ấn tượng về sự phổ biến của tiếng kèn. Quả thật, tại một số công viên chúng tôi đi qua, nhiều lớp học sinh và những người trung tuổi đang thổi kèn rất say sưa, ai cũng thích thú thả hồn theo tiếng kèn du dương, trầm bổng, lúc sôi nổi của những khúc ca dân vũ Đài Loan hay những ca khúc quốc tế.

Trong câu chuyện với tôi, ông Tsung-Yao Chang, cháu nội của Chang Lien Cheng đã kể lại câu chuyện về ông nội mình, một người có đam mê lớn với kèn saxophone, kể cả khi ông bị mất một bên mắt trong khi chế tác kèn. Ông Tsung-Yao Chang kể rằng, ông Chang Lien Cheng sinh ra ở Houli. Ông đã có nhiều sở thích về âm nhạc từ khi còn nhỏ và đã thể hiện tài năng của mình rất sớm, sau đó ông thành lập ban nhạc jazz với bạn bè.

Vào thời điểm đó, một chiếc kèn saxophone có giá trị ngang một mẫu đất nông nghiệp và một người bạn của ông, ông Chang, Chi-Pan là người duy nhất có một chiếc saxophone bằng đồng được mua từ Pháp. Tuy nhiên, sau lần bị cháy nhà, chiếc kèn đã hỏng. Đây là lý do tại sao ông Chang Lien Cheng bắt đầu sản xuất nhạc cụ. Ông bắt đầu tự nghiên cứu, thiết kế lại kèn saxophone.

Tuy nhiên, Lien Cheng kiên trì và sau một thời gian dài nghiên cứu và rất nhiều thử nghiệm, ông đã thành công trong thiết kế, sản xuất sản phẩm saxophone đầu tiên của Đài Loan. Người mua là một nhạc sĩ người Philippines, người đã trả một số tiền rất lớn - đủ để Lien Cheng khởi nghiệp xây dựng một nhà xưởng sản xuất saxophone chuyên nghiệp vào năm 1945.

Chang Lien Cheng trở thành người đầu tiên gây dựng và phát triển ngành sản xuất kèn saxophone ở Đài Loan và từ đó đến nay Houli đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất saxophone lớn nhất thế giới. Trong những năm 70 của thế kỷ trước, ngành sản xuất nhạc cụ ở Đài Loan có tới 30 nhà máy tại Houli sản xuất hơn 30.000 nhạc cụ mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 sản lượng thế giới. Chất lượng của saxophone rất tốt.

Ông Tsung-Yao Chang cho biết, nếu không có sự đam mê và kiên định từ ông nội và sự nuôi dưỡng tận tâm qua bốn thế hệ sẽ không có những thành tựu và sự huy hoàng như ngày hôm nay. Từ những hỗ trợ nghiên cứu và di sản do ông nội Chang Lien Cheng để lại, nhà máy saxophone đã phát triển và tạo ra những sản phẩm huyền thoại của Houli- những chiếc saxophone chất lượng tốt nhất. Đặc biệt, vào năm 2009, LC saxophone đã giới thiệu một sản phẩm mới tới công chúng châu Âu và được người chơi nhạc đón nhận và đánh giá cao.

Lưu Hiệp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/t32-chuyen-o-cong-xuong-ken-saxophone-lon-nhat-chau-a-438446/