Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tân Thủ tướng Italy

VOV.VN - Qua chuyến thăm Tunisia, ông Renzi nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Địa Trung Hải đối với châu Âu.

Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đang có chuyến thăm Tunisia đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Tunisia Mehdi Jomaa tại thủ đô Tunis, ông Renzi nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Địa Trung Hải đối với châu Âu.

Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Renzi nói: “Tôi lựa chọn Tunisia trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên với tư cách Thủ tướng cho thấy tầm quan trọng của khu vực Địa Trung Hải đối với Italy. Biển Địa Trung Hải không phải là biên giới của châu Âu mà là trái tim của châu Âu”.

Ông Renzi cũng cam kết sẽ ưu tiên cho khu vực Địa Trung Hải khi nhậm chức Chủ tịch Liên minh châu Âu vào cuối năm nay. Với nhiều lao động di cư bất hợp pháp sơ tán từ khu vực bờ biển Bắc Phi vào châu Âu qua Italy, ông Renzi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với các quốc gia Bắc Phi, trong đó có Tunisia để đối phó với nạn di cư bất hợp pháp.

Ngày 4/3, Tunisia và Liên minh châu Âu cũng đã ký một thỏa thuận tạo điều kiện cấp thị thực và mở cửa hơn cho các đối tượng nhập cư hợp pháp nhằm đấu tranh chống nạn nhập cư bất hợp pháp./.

Phạm Hà/VOV- Trung tâm Tin
(Theo Reuters)

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/chuyen-tham-nuoc-ngoai-dau-tien-cua-tan-thu-tuong-italy/313718.vov