Chuyện về thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã gặp Tổng thống Obama

Trần Tố Như, sinh năm 1997, đi thi sắc đẹp từ năm 15 tuổi và đang theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong số 18 thí sinh khu vực miền Bắc lọt vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, Trần Tố Như là một trong những gương mặt gây chú ý bởi ngoại hình cân đối, gương mặt rạng rỡ.

Tố Như là hoa khôi của tỉnh Thái Nguyên từ năm 15 tuổi. Với thành tích học tập tốt, nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân từng có cơ hội diện kiến Tổng thống Barack Obama trong lần ông đến thăm Việt Nam cuối tháng 5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Năm 2012, khi đang là học sinh chuyên Anh tại trường THPT chuyên Thái Nguyên, Tố Như giành giải cao nhất cuộc thi Thanh niên Thanh lịch và Thời trang của thành phố Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, nữ sinh 9X từng tham gia buổi casting cuộc thi Hoa khôi Áo dài tại Hà Nội và cũng được chọn vào vòng trong. Tuy nhiên, vì không sắp xếp được thời gian phù hợp với lịch học, cô đành từ bỏ.

"Việc thi sắc đẹp từ năm 15 tuổi giúp tôi có một chút kinh nghiệm về trình diễn sân khấu và ứng xử. Bên cạnh đó, tôi hiểu được rằng để thực sự tỏa sáng, mỗi người cần hội tụ rất nhiều yếu tố như sự nỗ lực, kiên trì và quan trọng nhất là vẻ đẹp xuất phát từ bên trong" - Tố Như chia sẻ.

Trần Tố Như là hoa khôi của tỉnh Thái Nguyên từ năm 15 tuổi. Ảnh: BTC

Hoa khôi Thái Nguyên tâm sự cô khá tự tin khi đến với cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2016, một phần vì từng tham gia thi sắc đẹp trước đó. Nhưng quan trọng hơn là cô đi thi với tinh thần học hỏi và trải nghiệm, chứ không đặt nặng giải thưởng. Điều đó giúp cô cảm thấy rất thoải mái và ổn định.

"Cả gia đình đều ủng hộ và động viên tôi rất nhiều trong cuộc thi này, đặc biệt là mẹ. Mẹ lo lắng và quan tâm tôi từng bước một".

Theo Tố Như, điểm mạnh của cô chính là sự tự tin và ở một đấu trường lớn như Hoa hậu Việt Nam, tự tin là yếu tố vô cùng cần thiết, giúp cô có được bản lĩnh để thể hiện hết mình trên sân khấu. Bên cạnh đó, với vai trò Phó Chủ nhiệm phụ trách Đối ngoại của CLB Nhà Kinh tế trẻ - Đại học Kinh tế Quốc dân, Tố Như còn có lợi thế về kỹ năng giao tiếp.

Từng là học sinh chuyên Anh và lại đang theo học tại khoa giảng dạy bằng tiếng Anh ở trường đại học, khả năng ngoại ngữ của Tố Như cũng khiến nhiều bạn trẻ nể phục.

Người đẹp quan niệm: "Ngoại ngữ là phương tiện cần thiết để mỗi người tìm kiếm và mở rộng cơ hội cho mình trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước ngày càng đổi mới và hòa nhập quốc tế. Riêng đối với những người mang danh hiệu hoa hậu, ngoại ngữ sẽ giúp họ tự tin và thể hiện mình được nhiều hơn khi ra đấu trường quốc tế".

9X Thái Nguyên tâm sự cô thần tượng Hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa - người từng nhận kỷ lục Guinness Việt Nam là Hoa hậu thông thạo nhiều ngôn ngữ nhất.

"Cô Diệu Hoa là người có nhan sắc trẻ đẹp với thời gian. Cô rất tài giỏi khi thông thạo 5 ngôn ngữ và cũng là một doanh nhân thành đạt. Hiện, cô có một gia đình hạnh phúc. Cô là đại diện hoàn thiện cho một vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn của phụ nữ Việt" - Tố Như nói về thần tượng lớn trong đời.

Tố Như sở hữu chiều cao 1,72 m. Ảnh: Nguyễn Thành

Nữ sinh bộc bạch gia đình cô không ai hoạt động nghệ thuật hay tham gia showbiz. Truyền thống gia đình chủ yếu theo nghiệp giáo dục và lĩnh vực kinh doanh. Bố cô là doanh nhân, còn mẹ là giáo viên. Tố Như cũng sớm xác định kinh doanh là con đường cô sẽ theo đuổi trong thời gian

"Hiện tôi là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh - học bằng tiếng Anh (EBBA) của Đại học Kinh tế Quốc dân. Kinh doanh là hoài bão của tôi từ khi còn nhỏ và cũng là con đường tôi sẽ theo đuổi lâu dài trong tương lai", hoa khôi Thái Nguyên chia sẻ.

Khi được hỏi về kỷ niệm tham dự sự kiện Tổng thống Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Trần Tố như kể: "Đó là một vinh dự rất lớn của tôi. Tôi vô cùng ấn tượng với phong thái đĩnh đạc nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh của 'người đàn ông quyền lực nhất thế giới'. Ngài đã truyền đạt những thông điệp ý nghĩa đến giới trẻ theo một cách gần gũi và dễ hiểu. Kỷ niệm đó tôi sẽ không bao giờ quên".

Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-ve-thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-da-gap-tong-thong-obama-post670538.html