Chuyến xe hữu nghị thăm, tặng quà các hộ dân Campuchia

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, ngày 11/9, chuyến xe hữu nghị của đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam đã đi thăm và tặng quà 100 hộ dân ở xã Sambor Prei Kuk, tỉnh Kampong Thom.

Ngày 11/9, Chuyến xe hữu nghị của Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dẫn đầu, đã tới thăm và tặng quà 100 hộ dân ở xã Sambor Prei Kuk, tỉnh Kampong Thom.
Cùng đi với đoàn có bà Mean Som An, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, Chủ nhiệm Ủy ban 8 của Thượng viện Campuchia; ông Sok Lou, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom; ông Chun Choan, Chủ tịch HĐND tỉnh Kamp pong Thom.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (bìa trái) và ông Chun Choan, Chủ tịch HĐND tỉnh Kampong Thom trao quà cho đại diện một gia đình ở xã Sambor Prei Kuk

Phát biểu tại lễ trao quà, Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom Sok Lou nhấn mạnh, hai nước Việt Nam - Campuchia có truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống ngoại xâm và hiện nay đang cùng nhau phát triển đất nước. Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ công ơn của quân đội Việt Nam đã giúp đất nước thoát khỏi nạn diệt chủng. Hiện nay, nhiều thế lực đang xuyên tạc lịch sử nhưng nhiều người dân địa phương hơn ai hết hiểu rõ sự thật và luôn tôn trọng, tiếp nối truyền thống đoàn kết đó.

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (bìa phải) thăm hỏi người dân xã Sambor Prei Kuk, tỉnh Kampong Thom

Theo chương trình, trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia nhân kỷ niệm, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam sẽ tặng 500 suất quà và 500 phần tiền mặt trị giá 500.000 đồng/suất.

Dự kiến, ngày mai, 12/9, tại Phnôm Pênh sẽ diễn ra cuộc hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013-2017 và cùng nhau hợp tác hiệu quả hơn trong giai đoạn 2017-2022.
Đây là một hoạt động của chuyến xe hữu nghị thăm Lào và Campuchia nhằm đánh dấu chặng đường phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội LHPN Việt Nam với Hội LHPN Lào và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào – Campuchia nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Minh Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/chuyen-xe-huu-nghi-tham-tang-qua-cac-ho-dan-campuchia-post32513.html