Citi đánh bại mọi dự đoán với 101 triệu USD lợi nhuận quý 3

VIT - Đại gia ngân hàng Citigroup đã vượt qua mọi dự đoán thị trường khi công bố con số lợi nhuận quý 3 đạt tới 101 triệu USD.

Mặc dù lợi nhuận quý 3 được cho là rất khả quan, nhưng nếu tính theo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, Citigroup thua lỗ 27 cent/cổ phiếu do phải chi phí các khoản liên quan đến chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của chính phủ Mỹ và một số nhà đầu tư tư nhân sang cổ phiếu phổ thông. Tuy vậy, mức thua lỗ 27 cent/cổ phiếu vẫn tốt hơn nhiều mức dự đoán thua lỗ 38 cent/cổ phiếu. Citigroup đã nhận được khoảng 45 tỉ USD từ chính phủ Mỹ để chống đỡ tài chính, và một phần trong số tiền này đã được chuyển đổi sang cổ phiếu thường. Citi đã dành cho chính phủ Mỹ tới 34% số cổ phần tại một tập đoàn tài chính đã từng mệnh danh là lớn nhất thế giới. Một năm trước, Citigroup thua lỗ 2,82 tỷ USD và hiện đang cố gắng củng cố lại tiềm lực vốn sau khi công bố thua lỗ liên tiếp các quý trong năm 2008. Ông Vikram Pandit, giám đốc điều hành Citi, cho biết "lợi nhuận duy trì ổn định vẫn là mục tiêu hàng đầu" của Citi trong tương lai gần. Ông cho hay, trong khi các xu hướng tín dụng tiêu dùng đang cải thiện ở các thị trường quốc tế, môi trường tín dụng tiêu dùng Mỹ vẫn đầy thách thức. Cổ phiếu Citigroup đã tăng gấp 4 lần từ mức thấp 1,02USD/cổ phiếu thiết lập vào tháng 3/2009. Cổ phiếu Citigroup đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 14/10) tại thị trường New York ở mức 5USD/cổ phiếu.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/taichinhnganhang/la67593/default.htm