CK Châu Á tích điểm nhờ Hy Lạp và Trung Quốc

(Vietstock) – Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày Thứ Hai nhờ niềm hy vọng về gói giải cứu đối với Hy Lạp. Thêm vào đó, sự chậm lại trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã xoa dịu bớt mối quan ngại về việc Chính phủ nước này sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp nhằm hạ nhiệt tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Đa số các thị trường khu vực đều có trong tay ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp. Giá dầu leo trở lại trên 80 USD/thùng trong khi giá đồng tăng vọt do dự đoán rằng cuộc động đất lại Chile có thể cắt giảm đáng kể nguồn cung đồng. Được biết Chile là quốc gia có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới. Do đó, nhóm cổ phiếu hàng hóa có phiên tăng mạnh. Theo các số liệu được công bố trong ngày tại Trung Quốc, chỉ số chỉ số quản lý sức mua (PMI) Tháng 2 tăng trưởng với tốc độ chậm hơn tháng trước trong bối cảnh Chính phủ nước này tăng cường các nỗ lực nhằm hạn chế tình trạng dư thừa công suất và lạm phát thông qua hình thức siết chặt hoạt động tín dụng. Theo các chuyên gia phân tích thì thông tin trên đã làm yên lòng nhà đầu tư và giảm bớt mối quan ngại rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ sớm áp dụng các biện pháp mới khá nghiêm ngặt để kiềm chế sự bùng nổ của nền kinh tế. Một thông tin cũng góp phần đem lại tâm lý phấn chấn cho giới đầu tư các bản báo cáo cuối tuần trước về khả năng các ngân hàng Đức có thể mua trái phiếu Hy Lạp để giúp quốc gia này giảm bớt gánh nặng nợ nần dưới hình thức phát hành trái phiếu đảm bảo. Thế nhưng trong ngày Thứ Hai, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhắc lại một hiệp ước của Liên minh Châu Âu (EU) rằng khu vực này cấm dùng tiền để bảo lãnh những nước thành viên gặp khó khăn. Tuy nhiên, bà không nhất quyết ngăn cản các ngân hàng quốc doanh mua trái phiếu Hy Lạp. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiến 46.03 điểm (0.5%) lên 10,172.06 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng vọt 448.23 điểm (2.2%) lên 21,056.93 điểm và chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc nhận thêm 35.09 điểm (1.2%) đóng cửa tại 3,087.84 điểm. Tại Singapore, chỉ số Straits Times cộng 0.84% và chỉ số Taiex của Đài Loan leo 1.9%. Các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ và Thái Lan đóng cửa. Hợp đồng dầu giao Tháng 4 tăng 91 cent lên 80.57 USD/thùng. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng từ 88.84 JPY/USD lên 89.32 JPY/USD; đồng EUR tăng từ 1.3623 USD/EUR lên 1.3628 USD/EUR. Trong phiên giao dịch tại Châu Âu, cả ba chỉ số chính đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1.1%, chỉ số DAX của Đức cộng 1.5% và chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 1.4% Thị trường tương lai Mỹ ra dấu cho phiên mở cửa lạc quan với chỉ số S&P 500 tương lai tăng 6.8 điểm (0.6%) lên 1,110.20 điểm.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/tabid/57/channelid/773/newsid/145806/default.aspx