CLB Hà Nội vươn lên ngôi đầu sau khi đánh bại SLNA

Trong một thế trận khá bế tắc, đội chủ nhà CLB Hà Nội chỉ có được bàn thắng vào phút 95 của trận đấu nhờ công của Hoàng Vũ Samson.

Đón tiếp SLNA trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Hà Nội thể hiện rõ tham vọng giành trọn 3 điểm khi triển khai thế trận tấn công ngay từ đầu.

Phút 14, Hoàng Vũ Samson độc diễn trong vòng vây của hàng thủ SLNA, trước khi tung ra quả tạt vào trong. Bóng dường như đã chạm tay một cầu thủ khách, nhưng trọng tài từ chối thổi 11m.

Samson (trái) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh: Trọng Phú)

Chỉ 7 phút sau, vẫn là Samson có pha dứt điểm căng hiểm hóc. Lần này, thủ thành Nguyên Mạnh đã trổ tài cứu thua cho SLNA. Đội khách có tình huống đáp trả ở phút thứ 31, khi Văn Đức đi bóng rồi bất ngờ sút xa từ cự ly 30m, khiến Văn Công phải vất vả cản phá.

Phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có cơ hội thực sự nguy hiểm. Phải đến tận phút thứ 95 của trận đấu, Samson mới tỏa sáng để mang về bàn thắng duy nhất.

Xuất phát từ sai lầm của Sỹ Nam bên phía SLNA, Samson có bóng rồi thực hiện cú sút hiểm hóc trong vòng cấm, đánh bại Nguyên Mạnh. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, trước khi trọng tài thổi còi kết thúc. Thắng trận này, CLB Hà Nội tạm vươn lên ngôi đầu với 23 điểm./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/clb-ha-noi-vuon-len-ngoi-dau-sau-khi-danh-bai-slna-613787.vov