CLB Long An trước thách thức cuộc chiến trụ hạng

Dù còn hơn hai tháng nữa thì những trận đấu trong khuôn khổ V-League 2017 mới trở lại nhưng ban lãnh đạo và các cầu thủ của đội bóng đang đứng cuối bảng Long An đã sớm tập trung ngay từ bây giờ nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến trụ hạng đầy cam go ở giai đoạn lượt về.

Ý thức rõ vị trí đáng báo động của đội bóng trên bảng xếp hạng sau giai đoạn lượt đi (Long An xếp cuối bảng với chỉ vỏn vẹn 5 điểm sau 13 vòng đấu), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Minh Phương đã quay trở lại tập luyện chỉ sau một tuần về nghỉ ngơi bên gia đình. “Do thành tích của CLB vừa qua quá bết bát nên chúng tôi phải tranh thủ tập luyện sớm để có thể cải thiện được thứ hạng trong giai đoạn còn lại của mùa giải”, HLV người Đồng Nai chia sẻ với truyền thông.

Vì nhiều lý do nên trong lần tập trung này chỉ có 18 cầu thủ góp mặt (trong đó có ba thủ môn) nên ban huấn luyện đội bóng chỉ yêu cầu các cầu thủ chia thành từng nhóm nhỏ để thi đấu đối kháng. Bên cạnh đó, các bài tập dứt điểm đa dạng cũng được HLV Minh Phương đặc biệt chú trọng bởi đội bóng miền Tây đang là CLB có thành tích ghi bàn tệ nhất với vỏn vẹn 12 ở giai đoạn lượt đi.

Trước khi bước vào quãng thời gian hơn hai tháng nghỉ giữa mùa, ban huấn luyện đội Long An đã thanh lý hợp đồng với tiền vệ Danh Ngọc, trong khi đó trung vệ Hoàng Lâm cũng bày tỏ nguyện vọng được ra đi và cũng không tham gia cùng đội bóng ở lần tập trung này. Ashkanov Apollon và Ganiyu Oseni là những ngoại binh được đưa về từ đầu mùa với hy vọng sẽ là đầu tàu để kéo đội bóng đi lên, tuy nhiên những gì mà hai tiền đạo này thể hiện trong suốt giai đoạn lượt đi là rất đáng thất vọng. Hiện, Apollon đã bị thanh lý hợp đồng còn tương lai của Oseni cũng không được bảo đảm nếu ban lãnh đạo Long An có thể tìm được những ngoại binh chất lượng hơn trong thời gian tới.

Ngoài thủ môn Minh Nhựt và hậu vệ Quang Thanh bị treo giò, tiền đạo Anh Tú (thực hiện nghĩa vụ quân sự) và tiền vệ Quý Sửu (đứt dây chằng đầu gối) cũng không thể góp mặt cùng đội bóng. HLV Minh Phương đang gấp rút tuyển quân nhằm bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về. Những tia hy vọng trong cuộc chiến trụ hạng của Long An đã le lói trở lại sau một điểm có được ở trận hòa trên sân Quảng Nam, điểm số đầu tiên của họ sau 10 trận liên tiếp chỉ biết đến thất bại tại Giải vô địch quốc gia.

Chưa thể khẳng định được thầy trò HLV Minh Phương có thể hoàn thành được nhiệm vụ trụ hạng trong 13 vòng đấu còn lại ở giai đoạn lượt về V-League 2017 hay không, tuy nhiên với những nỗ lực và quyết tâm thay đổi mà đội bóng từng hai lần lên ngôi vô địch (2005 và 2006) đang thể hiện, người hâm mộ bóng đá Long An hoàn toàn có thể tin tưởng vào điều kỳ diệu sẽ đến với đội bóng con cưng khi mùa giải năm nay khép lại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/32715302-clb-long-an-truoc-thach-thuc-cuoc-chien-tru-hang.html