CLB TP.HCM I vô địch lượt đi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017

Chiều tối ngày 1/6/2017, với trận đấu khép lại lượt đi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017, chiến thắng đậm 7-0 trước đội Hà Nội II đã giúp đội TP.HCM I giành giải thưởng “Đội vô địch lượt đi”.

Trong ngày 31/5/2017, Đội Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) đã rất khó khăn mới giành được chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội bóng trẻ TPHCM II có lối chơi giàu thể lực và kỷ luật.

Lượt đi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2017 tổ chức tại TP. HCM đã ghi nhận sự vươn lên đáng mừng của các đội bóng trẻ, đặc biệt là đội TP. HCM.II, đội Sơn La, Thái Nguyên. Chủ nhà lượt đi là các đội TP. HCM I, đương kim vô địch, đã sảy chân ở trận ra quân càng khiến cho cuộc đua của các đội trở nên rất kịch tính, và cho đến tận vòng đấu cuối mới xác định được đội đứng đầu lượt đi.

Bóng đá nữ TPHCM đang ngày càng phát triển thu hút sự quan tâm của khán giả. Các trận đấu có các đội bóng của thành phố thường đông khán giả tới xem, đó là các cầu thủ trẻ, các cựu cầu thủ, cầu thủ nghiệp dư, gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Trước sự cỗ vũ của các cổ động viên, đội TPHCM II đã dồn lên tấn công ở cuối trận. Cầu thủ Tuyết Dung của Phong Phú Hà Nam phải tìm cách giữ bóng chờ trận đấu kết thúc để bảo toàn chiến thắng mong manh qua đó giúp Phong Phú Hà Nam tạm chiếm ngôi đầu với 16 điểm.

Ngày 1/6 mở đầu bằng trận cầu gay cấn giữa đội Hà Nội I và đội Than Khoáng sản Việt Nam (đều đang có 13 điểm). Trước khi trận đấu diễn ra, các dự đoán đều nghiêng về chiến thắng cho đội bóng thủ đô. Song Than Khoáng sản Việt Nam đã kiên trì đeo bám, phòng ngự trên toàn sân.

Đội Hà Nội I cầm bóng nhiều hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công biên rất kỹ thuật và chính xác, nhưng thủ môn đội Than Khoáng sản Việt Nam đã chơi một trận đấu xuất thần cản phá nhiều bàn thua. Trong trường hợp thủ môn bị “bao vây” giữa các cầu thủ Hà Nội I, thì đồng đội của cô cũng kịp bọc lót, phá bóng trước vạch vôi. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Ngay sau đó, trong trận đấu cuối cùng của lượt đi, Đội TPHCM I với nhiều tuyển thủ quốc gia đã giành chiến thắng đậm 7-0 trước đội Hà Nội II. Đặc biệt, tuyển thủ Huỳnh Như đã ghi 4 bàn thắng rất đẹp mắt. Ban tổ chức năm nay đã có hai giải vô địch lượt đi và vô địch lượt về để tăng tính cạnh tranh. Với 18 điểm giành được, đội TPHCM I của HLV Kim Chi đã giành giải “Đội vô địch lượt đi” với phần thưởng 50 triệu đồng.

Sau đây, các cầu thủ nữ sẽ tập trung làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, đặc biệt là chuẩn bị cho SEA GAMES. Lượt về Giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nam.

Trần Nguyễn Anh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/clb-tphcm-i-vo-dich-luot-di-giai-bong-da-nu-vo-dich-quoc-gia-2017-1154564.tpo