CLB Trung Quốc dùng tiền dụ dỗ Benzema, Real hốt hoảng

Real Madrid không thể ngồi yên khi thấy Benzema liên tục bị các đại gia Trung Quốc và cả châu Âu theo đuổi.

Hợp đồng của Karim Benzema với Real Madrid sẽ đáo hạn vào hè 2019. Trước sự nhòm ngó của bóng đá Trung Quốc và nhiều CLB lớn ở châu Âu, BLĐ “Kền kền trắng” phải gấp rút chuẩn bị kế hoạch gia hạn với chân sút người Pháp.

Real Madrid "trói" gấp Benzema

Dự kiến, Real Madrid sẽ mời Benzema kí hợp đồng mới kéo dài đến năm 2021 hoặc 2022 sau khi mùa giải năm nay khép lại. Về chuyện lương lậu, tiền đạo sinh năm 1987 cũng được hứa tăng lương xứng đáng (hiện tại Benzema nhận 7,92 triệu bảng/năm).

Benzema gia nhập sân Bernabeu hè 2009 và có một lần gia hạn vào năm 2014. Đó cũng là thời điểm mà Arsenal từng làm đủ mọi cách để dụ dỗ ngôi sao này đến Emirates thi đấu, thậm chí là trả lương 140.000 bảng/tuần nhưng bất thành.

Ở mùa này, Benzema thực ra đạt phong độ không tốt. Anh chỉ ghi được 12 bàn thắng trong 1756 phút thi đấu (trung bình 146,3 phút ghi được 1 bàn). Ở mùa giải trước, hiệu suất của Benzema là 92,7 phút ghi 1 bàn (28 bàn sau 2597 phút ra sân).

Tuy nhiên dưới con mắt của HLV Zidane, Benzema vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong đội hình của Real Madrid. Sở dĩ Benzema ghi bàn không khủng vì anh thường chơi thầm lặng, hi sinh nhiều cho Cristiano Ronaldo.

Theo một diễn biến khác liên quan tới chuyển nhượng ở Real Madrid, chủ tịch Perez đích thân lên về vụ De Gea: "Ai đó đang cố gắng tung tin đồn vụ De Gea. Chúng tôi sẽ không tiếp cận cầu thủ nào cho tới khi mùa giải khép lại. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể nói rằng tất cả mọi người đều đang hạnh phúc với Keylor Navas."

Phát ngôn của Perez không hề thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Rõ ràng Navas chơi tốt nhưng chưa thể vươn tầm ngôi sao như De Gea. Tờ Marca cho hay, tỷ phú ngành xây dựng muốn biến De Gea thành biểu tượng mới trong khung gỗ Real Madrid.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/clb-trung-quoc-dung-tien-du-do-benzema-real-hot-hoang-c9a496850.html