Clip: Mưa, lốc, cây xanh bật gốc đè bẹp ô tô trên phố Hà Nội

Sáng nay (31/3), không khí lạnh tăng cường gây mưa kèm theo gió lớn xuất hiện tại Hà Nội khiến một cây cổ thụ gãy đổ đè trúng ô tô trên phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm.

Sáng ngày 31/3, Hà Nội xuất hiện cơn giông với gió rất lớn gây mưa kèm sấm sét đã gây ra nhưng thiệt hại đầu tiên cho người dân tại thủ đô.

Clip: Mưa, lốc, cây xanh bật gốc đè bẹp ô tô trên phố Hà Nội.

Trận mưa xuất hiện kèm dông đúng vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông trên một vài tuyến đường hỗn loạn.

Lúc 8h10 trên phố Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm cơn dông bất ngờ đã làm một cây xanh trên phố bị gãy đổ đè lên ôtô biển kiểm soát 30A-21278 đang đỗ dưới lòng đường.

Hiện trường vụ cây đổ trên phố Phan Huy Chú.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần kính lái của chiếc xe bị hư hại nặng, phần đèn hậu của một chiếc xe bên cạnh cũng bị vỡ.

Nhận đươc tin báo, lực lượng chức năng nhanhh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, cưa cắt cây đổ đưa vào lề đường.

(Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Trên nhiều tuyến đường, gió lớn làm cản trở các phương tiện lưu thông, đặc biệt khi di chuyển qua khu vực cầu Chương Dương, một số người dân điều khiển xe máy bị loạng choạng, lạc tay lái phải dừng lại sát thành cầu để chỉnh lại áo mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 31/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ đêm qua và sáng nay đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Chiều và đêm 31/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội có mưa, mưa rào; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/clip-mua-loc-cay-xanh-bat-goc-de-bep-o-to-tren-pho-ha-noi-d140365.html