Cờ bạc 'núp bóng' quầy vé số

Vấn nạn lô, đề vẫn đang “đầu độc” mọi tầng lớp, nhiều thế hệ của người Việt Nam. Hiện nay, tình trạng chơi lô, đề ngay tại các quầy xổ số diễn ra hằng ngày, nhưng dường như cơ quan chức năng lại đang bỏ ngỏ.

Cách đây khoảng 30 năm, nếu muốn chơi lô, đề, người chơi thường phải tới tận nhà của chủ lô, đề thường ở trong những ngõ ngách khó tìm, thậm chí muốn chơi phải có người quen giới thiệu. Tuy nhiên, khoảng mười năm trở lại đây, chơi lô, đề là việc quá đơn giản. Dân nghiện lô, đề có thể tới những quán nước vỉa hè, từ quán trà phố lớn cho đến những quán nhỏ quanh các khu tập thể cũ… để mua. Và đơn giản, thuận tiện nhất là ghé qua cửa hàng xổ số bất kỳ trên đường, hầu hết đều nhận ghi lô, đề.

Qua khảo sát của phóng viên, trên đường Đặng Văn Ngữ (phường Trung Tự, quận Đống Đa), đường Hồ Đắc Di (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), đường Trần Bình Trọng (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), đường Trần Hưng Đạo (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), dọc phố Hàm Long, phố Huế... đều có những quầy xổ số ghi lô, đề. Chỉ với bộ bàn ghế kê ở vỉa hè cùng tập tích kê in sẵn là những đại lý xổ số này có thể cho khách ghi lô, đề thoải mái. Thậm chí, có quầy vé số, trên bàn lúc nào cũng chỉ có một quyển sổ ghi kết quả và tập tích kê... Theo các đối tượng ghi lô, đề thuê tại những quầy bán vé xổ số, tất cả thể loại đánh cược liên quan đến lô, đề đều có. Về phía người chơi, lý do họ không đánh lô tô hay mua vé xổ số nhà nước mà tìm đến lô, đề vì chơi lô, đề đơn giản, hình thức trả tiền cũng nhanh gọn.

Không chỉ những đối tượng chơi lô, đề sạt nghiệp, vỡ nợ, thậm chí dẫn tới phạm pháp, với những người ghi lô, đề thuê “tai nạn” dẫn tới sạt nghiệp không phải chuyện hiếm. Người viết có một anh bạn đã phải bán nhà trả nợ cũng từ việc ghi lô, đề. Cách đây vài năm, do không có việc làm ổn định, anh H. (quận Đống Đa) đã nghĩ ra cách làm đại lý xổ số nhưng thực chất chỉ để ghi lô, đề cho người dân có nhu cầu ở các khu tập thể chung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày núp bóng bán vé số để ghi lô, đề, thu nhập của anh H. tăng “chóng mặt” ngày nào cũng thu về hàng chục triệu đồng, số tiền ăn chênh lệch cũng được vài triệu. Nhưng điều mà không ai có thể tránh được là tình trạng bị nợ tiền. Do bạn bè nợ tiền, không trả đúng hẹn trong khi “chủ” liên tục thúc ép, anh H. buộc phải chơi lô, đề cho nuôi hy vọng “kiếm” tiền ứng ra trả nợ trước cho khách. Và cũng chỉ trong vòng một tháng, tiền nợ không trả được, anh còn nợ thêm hàng chục triệu đồng. Rồi vay nặng lãi để trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, không có tiền trả, anh đã phải bán căn hộ tầng 5 ở tập thể do bố mẹ để lại để thanh toán mọi khoản nợ nần, cùng vợ con dắt nhau về ở nhờ nhà ngoại, bỏ giấc mộng làm giàu từ lô, đề, tiếp tục công việc lao động chân tay, nghèo nhưng chân chính...

Cờ bạc không những làm hỏng con người, phá nát hạnh phúc gia đình mà nghiêm trọng hơn, con đường từ cờ bạc tới trại giam có lẽ sẽ ngắn lại nếu họ vẫn cứ lao như những con thiêu thân.

Vấn nạn ghi lô, đề tại những quầy bán xổ số là hình thức đánh bạc trá hình đã tồn tại nhiều năm. Việc xử lý không khó, bởi ngay cả hành vi kê bàn ghế lấn chiếm vỉa hè để bán xổ số cũng là hành vi vi phạm. Theo luật sư Trịnh Khánh Toàn (Đoàn luật sư TP Hà Nội): “Ghi lô, đề là một trong những hành vi được quy định tại Bộ luật Hình sự về các tội: Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Việc ghi lô, đề là hành vi đánh bạc, nhưng nếu người nào có hành vi kích động, rủ rê, lôi kéo người khác cùng tham gia đánh bạc thì có thể phạm vào tội tổ chức đánh bạc thì khung hình phạt cao hơn. Theo quy định, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt tiền đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 7 năm. Đối với người tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thì bị phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù đến 10 năm...”. Về việc xử lý tình trạng chơi lô, đề không khó khăn để triển khai bởi việc ghi lô, đề tại các quầy xổ số ngay trên vỉa hè, mặt phố. Nếu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, bắt quả tang và xử phạt thật nghiêm thì sẽ giảm bớt tình trạng này. Và điều quan trọng là để giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật.

Thiết nghĩ, để người dân không quay lưng lại với xổ số nhà nước và chơi xổ số thật sự đúng với tiêu chí “ích nước, lợi nhà” thì ngoài việc cải tiến các loại hình xổ số, việc cơ quan chức năng dẹp bỏ tệ nạn lô, đề trá hình là điều rất cần thiết. Và việc đầu tiên nên làm, có lẽ cần bắt đầu từ những nơi có bằng chứng về việc lô, đề núp bóng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32446802-co-bac-nup-bong-quay-ve-so.html