Cơ bản giải quyết nợ đọng kéo dài về xây dựng nông thôn mới tại Bạc Liêu

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã nhiều lần nêu thực trạng huyện Phước Long (Bạc Liêu) do lãnh đạo huyện nôn nóng và mắc bệnh chạy theo “thành tích” trong việc xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, dẫn đến huyện phải nợ 5- 6 tháng lương đối với hàng nghìn người lao động; nợ đọng kéo dài 400 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Sau hơn một năm tỉnh và huyện nỗ lực khắc phục “hậu nông thôn mới”, đến nay huyện đã cơ bản giải quyết xong nợ nần. Phóng viên Báo Nhân Dân điện tử đã có buổi phỏng vấn đồng chí Đặng Tiến Út, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Phước Long về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Được biết, huyện Phước Long là một trong năm huyện cả nước và là huyện đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long được Ban Chỉ đạo T.Ư về xây dựng nông thôn mới (NTM) chọn làm điểm. Từ năm 2010 đến 2015, do nôn nóng hoàn thành các tiêu chí và chỉ tiêu, nên huyện đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Đề nghị đồng chí cho biết, đến nay kết quả khắc phục “sự cố” trên như thế nào?

Bí thư huyện ủy Phước Long Đặng Tiến Út: Trước thực trạng nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã nhiều lần họp giải quyết, khắc phục “hậu nông thôn mới” ở huyện Phước Long. Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có văn bản yêu cầu Thường trực huyện ủy và UBND huyện Phước Long nghiêm túc kiểm điểm, rút bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã “vào cuộc”, tháo gỡ khó khăn, xử kỷ lỷ luật tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo của huyện Phước Long.

Cùng với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện, từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đặc biệt quan tâm chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tỉnh đã ưu tiên hỗ trợ các nguồn vốn; có cơ chế, chính sách phù hợp giúp huyện Phước Long trước mắt thanh toán dứt điểm khoản nợ 4-5 tháng lương đối với cán bộ, công chức và người lao động của huyện và các xã, thị trấn. Mặt khác, huyện ủy, UBND huyện Phước Long từ năm 2016 đến nay đã chủ động, tích cực tạo các nguồn kinh phí, như hóa giá một số quỹ đất của huyện để thanh toán khoản nợ 400 tỷ đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh từ nhiều năm qua…

PV:Từ sự việc đáng tiếc nêu trên, Ban Thường vụ, BCH huyện ủy Phước Long nhiệm kỳ 2015-2020 đã rút được bài học như thế nào. Mục tiêu, chương trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện hiện nay và những năm tới thế nào, thưa đồng chí?

- Qua sự cố đáng tiếc nêu trên, chúng tôi đã rút ra bài học sâu sắc. Vì vậy, chắc chắn trong việc lãnh đạo và chỉ đạo các phong trào thời gian tới, nhất là xây dựng nông thôn mới kiên quyết không để mắc phải sai phạm, khuyết điểm cũ. Đồng thời, trong chỉ đạo cần thực hiện nguyên tắc dân chủ, thực hiện nghiêm túc cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm qua.

Nhằm giúp huyện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khuyết điểm, sửa chữa sai lầm, từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chỉ đạo huyện Phước Long tập trung thanh toán nợ khối lượng; tranh thủ các nguồn vốn T.Ư, nguồn tài trợ để thanh toán khoản nợ trong việc xây dựng nông thôn mới. Cho đến nay, huyện còn nợ khối lượng trong xây dựng cơ bản 70 tỷ đồng. Thường trực huyện ủy và UBND huyện đang tập trung mọi nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cố gắng đến cuối năm thanh toán dứt điểm khoản nợ 70 tỷ đồng còn thiếu một số doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, cùng với tranh thủ các nguồn vốn để thanh toán nợ cho các nhà thầu. Huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng những tiêu chỉ đã đạt, gần đạt với quyết tâm NTM phải thật sự đổi mới. Huyện ủy chỉ đạo các cấp trong huyện không chạy theo thời gian, thành tích, bởi bài học về xây dựng NTM thời gian qua của huyện, mỗi cán bộ, đảng viên của địa phương ai cũng thuộc hết rồi…

Hiện nay, huyện ủy và UBND huyện Phước Long đang rất nỗ lực phấn đấu đến cuối năm 2017 này sẽ hoàn thành tất cả các tiêu chí, trong đó có cả tiêu chí không còn nợ… Đồng thời, đề nghị tỉnh và Trung ương xem xét, quyết định công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2018, vì hiện nay huyện đã hoàn thành tất cả các tiêu chí về huyện nông thôn mới.

PV:Xin cảm ơn đồng chí.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32704102-co-ban-giai-quyet-no-dong-keo-dai-ve-xay-dung-nong-thon-moi-tai-bac-lieu.html