Cơ bản hoàn thành chuẩn bị Hội nghị đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị phối hợp tổ chức hội nghị “Đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững”, dự kiến diễn ra từ ngày 19/6 tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh).

Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin: Đến thời điểm hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế này đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động của Hội nghị và đại biểu tham dự.

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác thường trực cấp cứu tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị (khách sạn Vinpearl Hạ Long, khách sạn Novotel Hạ Long, khách sạn Hạ Long Palace, khách sạn Mường Thanh Hạ Long).

Riêng đối với khách sạn Vinpearl Hạ Long Bay Resort nơi diễn ra Hội nghị đã bố trí 2 tổ y tế để đảm bảo kịp thời phục vụ y tế khi cần.

Về công tác tuyên truyền, các địa phương gồm 2 thành phố Hạ Long và Uông Bí, thị xã Quảng Yên đã xây dựng và triển khai kế hoạch về trang trí khánh tiết, chỉnh trang đô thị. Ban tổ chức đã cấp cho thành phố Hạ Long 200 phướn; các địa phương đã in bổ sung 750 phướn và 55 băng rôn để trang trí trên các trục đường chính của địa bàn thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên (trên Quốc lộ 18, Quốc lộ 10), thành phố Hạ Long (tại khu vực Tuần Châu, trục đường trung tâm thành phố, các trục đường đoàn di chuyển...).

Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững, các đại biểu của 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ tập trung các nội dung như: APEC hướng đến 2020 và tương lai; phát triển bao trùm kinh tế, tài chính và xã hội; Phát triển nguồn nhân lực; Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Các vấn đề thảo luận và nội dung của Hội nghị sẽ lồng ghép các ưu tiên của Năm APEC Việt Nam, nội dung đối thoại phải phù hợp với chủ đề và ưu tiên chung của năm APEC 2017, đóng góp vào quan tâm chung của APEC, đồng thời thúc đẩy các quan tâm của phía Việt Nam.

Theo thông tin của Ban Tổ chức, Hội nghị đối thoại chính sách cao cấp APEC có khoảng 200 đại biểu của 21 nền kinh tế thuộc APEC. Các hoạt động bên lề hội nghị đối thoại, các đại biểu sẽ thăm quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tham bảo tàng tỉnh, gặp gỡ song phương giữa các nền kinh tế./.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/co-ban-hoan-thanh-chuan-bi-hoi-nghi-doi-thoai-chinh-sach-cao-cap-apec-ve-du-lich-ben-vung/48226.html