Cô bé viết thư UPU lên tiếng trợ giúp người tị nạn

Nữ sinh lớp 8 Nguyễn Đỗ Huyền Vi (Trường THCS Tây Sơn, TP Đà Nẵng) với bức thư sâu sắc gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề cập về vấn đề người tị nạn đã đoạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi Viết thứ quốc tế UPU 2017.

Bức thư của Huyền Vi sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam được Ban tổ chức dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế.

Khi hỏi về ý tưởng của mình, Huyền Vi cho biết: Trong một lần xem thời sự trên tivi, em đã rất xúc động trước bức ảnh cậu bé Agim Shala 2 tuổi tại Kosovo được người lớn đưa qua hàng rào thép gai sang trại tị nạn Kukes (Albania) của nhiếp ảnh gia Carol Guzy. Hình ảnh cậu bé và hàng triệu người tị nạn khác trên thế giới đã gây ấn tượng mạnh trong em. Khi nhà trường phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, Huyền Vi đã chọn câu chuyện về người tị nạn để giải quyết yêu cầu: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?”.

Bức ảnh về người tị nạn gây ấn tượng với Huyền Vi

Bằng sự hiểu biết sâu sắc về tình hình người tị nạn trên thế giới, với cách giải quyết vấn đề khá thông minh và táo bạo, lý luận sắc bén, thuyết phục, bức thư đã vượt qua hơn 1 triệu bài dự thi và chinh phục được Ban giám khảo UPU Việt Nam để giành giải Nhất toàn quốc.

Clip Huyền Vi chia sẻ về bức thư của mình:

Nhiều năm liền Huyền Vi đạt danh hiệu học sinh giỏi, em không chỉ có năng khiếu môn văn mà còn giỏi đều tất cả các môn. Năm 2015 - 2016, em đã giành giải Nhất TP Đà Nẵng và giải Khuyến khích quốc gia trong cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Nguyễn Đỗ Huyền Vi nhận giải Nhất toàn quốc cuộc thi Viết thứ quốc tế UPU 2017

Điều đặc biệt là trường THCS Tây Sơn - ngôi trường em Huyền Vi đang học - được nhiều người gọi là “ngôi trường UPU” bởi học sinh của trường đã nhiều lần vinh dự giành giải Nhất cấp quốc gia và quốc tế Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. Thành phố Đà Nẵng có 7 học sinh đoạt giải Nhất quốc gia viết thư UPU; trong đó có 1 học sinh đoạt nhất quốc tế. Riêng Trường THCS Tây Sơn đã có 3 học sinh đoạt giải nhất là Hồ Thị Hiếu Hiền (UPU 39, nhất quốc tế và nhất quốc gia), Đào Thụy Thùy Dương (UPU 42) và Nguyễn Đỗ Huyền Vi (UPU 46).

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/co-be-viet-thu-upu-len-tieng-tro-giup-nguoi-ti-nan-post28089.html