Có dấu thuê dân nhận tội chủ mưu vụ phá rừng ở Bình Định

Theo ngành chức năng, ban đầu làm việc, có đến 6 người tự nhận tội phá rừng, đặc biệt, có một người đàn ông chăn trâu đã đến gặp tổ công tác và tự nhận mình là người tổ chức phá rừng.

Nghi phạm Phan Dễ (ngoài cùng bìa phải) trước cơ quan chức năng

Ngày 21/9, Đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định, cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với 2 nghi phạm là Nguyễn Văn Ri (SN 1975) ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) và Phan Dễ (SN 1960) ở thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) để tiếp tục điều tra về tội “Hủy hoại rừng” theo điều 189 Bộ Luật hình sự xảy ra ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão).

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định xác định: Từ tháng 6/2017, 2 đối tượng nói trên đã thuê một số người ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) và người dân địa phương vào chặt phá rừng trái phép tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão).

Theo cho biết của ngành chức năng, ban đầu làm việc, có đến 6 người tự nhận tội phá rừng, đặc biệt, có một người đàn ông chăn trâu đã đến gặp tổ công tác và tự nhận mình là người tổ chức phá rừng. Tuy nhiên, qua đấu tranh, ngành chức năng “chốt” lại 2 đối tượng bị bắt tạm giam nói trên.

Theo nhận định của ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, có thể có tình trạng doanh nghiệp thuê nhiều nông dân nhận tội để chia nhỏ trách nhiệm phá rừng với mục đích chạy tội.

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/co-dau-thue-dan-nhan-toi-chu-muu-vu-pha-rung-o-binh-dinh-post203119.html