Cố đô Huế đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tham quan chương trình 'Đại Nội về đêm'

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hiệp hội du lịch Hà Nội tổ chức 'Hội nghị quảng bá, xúc tiến chương trình mở cửa tham quan Đại Nội về đêm'. Trước đó, Hội nghị đã được tổ chức tại TP.HCM, Đà Nẵng và Huế.

Đến dự Hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Quang Lân, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội; bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch; Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích (BTDT) Cố đô Huế, cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch, các đơn vị lữ hành trên địa bàn Hà Nội.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế giới thiệu chương trình.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải thay mặt Trung tâm BTDT Cố đô Huế bày tỏ mong muốn chương trình mở cửa tham quan “Đại Nội về đêm” sẽ tạo thêm một điểm nhấn trong hành trình khám phá các di sản miền Trung ở Việt Nam.

Chương trình “Đại Nội về đêm” chính thức mở cửa từ ngày 22/4/2017 (lúc 19h-22h). Giá vé ban ngày là 120 nghìn đồng đối với khách Việt Nam và 150 nghìn đồng đối với khách quốc tế. Đặc biệt, với chương trình kích cầu “Tuần lễ vàng du lịch” tại di sản Huế đợt 1 năm 2017 (từ 22/4/2017 – 28/4/2017), du khách sẽ được hưởng các ưu đãi hấp dẫn như: Giảm 50% vé tham quan Đại Nội về đêm cho du khách đã tham quan Đại Nội ban ngày và có nhu cầu tiếp tục tham quan ban đêm; Miễn vé tham quan lăng Thiệu Trị và cung An Định khi mua vé tuyến 3 điểm Hoàng cung - Lăng Minh Mạng - Lăng Khải Định. Miễn vé tham quan các điểm còn lại (Lăng Gia Long, Lăng Thiệu Trị, Điện Hòn Chén và Cung An Định khi mua vé tuyến 4 điểm (Hoàng cung - Lăng Minh Mạng - Lăng Tự Đức - Lăng Khải Định). Vé có giá trị trong 2 ngày; Miễn phí thuyết minh tại các điểm di tích cho các đoàn từ 20 khách trở lên; Giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (từ 10h - 10h40 và từ 15h - 15h40 hàng ngày) cùng nhiều chương trình ưu đãi khác.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Lân bày tỏ vui mừng và mong chờ sự kiện này.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Lân cho rằng việc đưa vào hoạt động mở cửa “Đại Nội về đêm” là hết sức cần thiết, góp phần giữ chân du khách đến Huế, kích thích tăng trưởng dịch vụ khách sạn cùng các loại hình dịch vụ khác.

Cũng trong Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành đã đưa ra các ý kiến trao đổi, đóng góp cho Trung tâm BTDT Cố đô Huế, bày tỏ mong muốn được khảo sát thực tế trước khi chương trình chính thức đi vào hoạt động để kịp thời có kế hoạch quảng bá cho du khách và chủ động đưa chương trình vào tour.

Trước những ý kiến đóng góp từ các khách mời, Tiến sĩ Phan Thanh Hải chia sẻ Trung tâm sẽ tạo điều kiện cho đại diện các đơn vị lữ hành được làm thẻ tham quan miễn phí, đồng thời du khách sẽ được phát tờ rơi gồm có bản đồ Đại Nội Huế và khung thời gian diễn ra các chương trình, sự kiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đến với chương trình “Đại Nội về đêm”, du khách có nhiều cơ hội trải nghiệm thú vị cùng di sản Huế như: các nghi thức cung đình xưa, hoạt động diễn xướng, trưng bày ấn tượng về 5 di sản thế giới ở Huế, các nghề truyền thống của Huế và không thể không nhắc đến cảnh sắc lung linh của Hoàng Cung Huế xưa từ Ngọ Môn, cầu Trung Đạo, hồ Thái Dịch đến Thế Miếu, cung Diên Thọ,….

Năm 2016, quần thể di tích Cố đô Huế thu hút trên 2,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trong đó, số lượt khách đến tham quan Hoàng Thành đạt trên 1,2 triệu lượt. Với những thế mạnh như vậy, “Đại Nội về đêm” hy vọng sẽ là một điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá di sản miền Trung.

Khánh Hòa

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/co-do-hue-day-manh-quang-ba-xuc-tien-tham-quan-chuong-trinh-dai-noi-ve-dem.html