Cố đô Huế lung linh mùa Phật đản

Hòa cùng không khí nhộn nhịp của người dân Cố đô, cờ hoa, đèn lồng được trang trí rực rỡ khắp mọi nẻo đường chờ đón mùa Đại Lễ Phật đản.

Những ngày này, người dân TP Huế cùng hàng ngàn du khách thập phương đang háo hức chờ đón Lễ Phật đản.

Một mùa Phật đản mới lại về trên đất Cố đô.

Các ngôi chùa, gia đình Phật tử cũng đang gấp rút trang trí cho ngày lễ Phật giáo lớn nhất trong năm.

Khắp các nẻo đường, đèn lồng, cờ hoa được lên đèn rực rỡ, TP Huế trở nên lung linh hơn.

Các ngôi chùa cùng nhiều gia đình Phật tử cũng đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Lễ Phật đản, ngày lễ Phật giáo lớn nhất trong năm ở Thừa Thiên-Huế nói riêng và cả nước nói chung.

Điểm nhấn của Lễ Phật đản là 7 tòa sen lớn được đặt trên sông Hương, tượng trưng cho 7 bước chân Phật.

Mỗi tòa sen được làm bằng sắt và vải lụa hồng đặt trên bệ phao nổi, đường kính 7,6m, cao 3,7m và nặng 300kg.

Tòa sen khổng lồ là điểm nhấn đầy ấn tượng trên sông Hương trong những ngày này.

Chùa Từ Đàm (TP Huế) trang trí công phu cho ngày Lễ Phật đản.

Đây là dịp cho các Phật tử thành kính, lạy bái trước Phật.

Vào đêm 14 và 15 tháng 4 âm lịch này, sẽ diễn ra lễ rước xe hoa tại nhiều tuyến đường lớn ở TP Huế.

Hải Long - Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/co-do-hue-lung-linh-mua-phat-dan-d42575.html