Cô gái bí ẩn ngồi trong xe Camry tông chết 3 người khai gì?

Liên quan đến vụ lái xe Camry tông chết 3 người, Công an quận Long Biên cho biết, cô gái đi trên chiếc xe Camry gây tai nạn đã đến trình diện.

Liên quan đến vụ lái xe Camry tông chết 3 người, hôm nay (1/3), Công an quận Long Biên cho biết, cô gái tên Phương Anh (SN 1991, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) người cùng đi trên chiếc xe Camry gây tai nạn thảm khốc ở phố Ái Mộ (Long Biên - Hà Nội), cũng là nhân vật bị dư luận đặt nghi vấn chính là người đã điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã đến công an trình diện.

Lời khai ban đầu của Phương Anh tại công an quận Long Biên cho thấy, sau khi Vinh và Phương Anh vào trong xe Camry ngồi, Phương Anh cho đĩa vào ổ đĩa trên xe để nghe nhạc. Sau đó, Phương Anh ngồi chơi điện tử thì Vinh nhấn ga phóng xe đi và gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phương Anh về kể với mẹ và được mẹ yêu cầu ra công an trình diện. Tại cơ quan công an, Phương Anh khẳng định mình ngồi chơi điện tử còn Nguyễn Quang Vinh lái xe chứ Phương Anh không phải là người điều khiển xe.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 29/2.

Như báo chí đã thông tin, khoảng 7h30 sáng 29/2, một vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phố Ái Mộ (quận Long Biên, Hà Nội) khiến 3 người tử vong trong đó có một cháu nhỏ 6 tuổi.

Theo các hình ảnh từ clip ghi lại tại hiện trường cho thấy, vào thời điểm trên, xe Camry BKS 29A - 866.23 đã vượt xe Captiva với tốc độ khá cao. Khi đến trước cửa số nhà 29 phố Ái Mộ thì va chạm với một người đi ngược chiều, sau đó chiếc xe quay ngang, đâm liên tiếp vào hàng loạt xe máy khác và chỉ chịu dừng lại khi húc thẳng vào một nhà dân.

Danh tính 3 nạn nhân xấu số là ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) cùng cháu gái là Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Tiến đang chở cháu đi học. Nạn nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội). Bà Trúc đang đi chợ, bị xe Camry đâm trực diện, hất văng xa.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 13h30 thì Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, HKTT tại tổ 15, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, hiện đang ở số 62 phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên) đã tới Công an quận Long Biên đầu thú, khai nhận mình là người cầm lái và không có bằng lái xe. Vinh cũng khai nhận trong xe có Phương Anh đi cùng. Được biết, Vinh đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Đến thời điểm hiện tại, đối tượng Vinh đã bị tạm giữ hình sự và bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202 BLHS.

>>> Video xe Camry gây tai nạn thảm khốc tại Ái Mộ, Long Biên:

Hồng Liên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/soi-xet/co-gai-bi-an-ngoi-trong-xe-camry-tong-chet-3-nguoi-khai-gi-643770.html