Cô gái đâm chết bạn trai vì bị đánh

Bị bạn trai đánh vào mặt, cô gái rút dao thủ sẵn trong người đâm người yêu làm nạn nhân tử vong.

Ngày 22/8, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng điều tra tội phạm về trật tự, xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Bạch Thị Thảo Nguyên (32 tuổi, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về hành vi Giết người. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Quốc Phương (24 tuổi, ngụ cùng xã và là người yêu của Nguyên).

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận, tối 20/8, cô cùng Phương và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu rồi đi hát karaoke. Đến 23h cùng ngày, cả nhóm đến quán phở tại xã Ea Phê ăn khuya. Lúc này, Nguyên cầm chứng minh nhân dân của Phương nhưng anh này đã bỏ về trước nên gọi điện cho người yêu lại lấy.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: M.Q.

Không kết nối liên lạc được, cô gái gọi cho anh trai của Phương và biết người yêu đang chơi điện tử tại quán Internet ở thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê. Nguyên chạy xe đến quán để gọi Phương về và đưa CMND.

Gọi được Phương, cả 2 cùng đi ra sân bóng chuyền của thôn Phước Lộc 1 thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên cắn vào tay trái của Phương và bị anh ta tát vào mặt. Lúc này, cô gái rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người, đâm vào bụng người tình khiến anh ngã gục.

Khi bỏ đi, Nguyên nghe bạn trai kêu đau nên quay lại kiểm tra. Cô thấy Phương chảy máu nên hô hoán và cùng với mọi người đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắk cấp cứu. Do vết thương nặng, nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.Q.

Theo Nguyên, trong thời gian yêu nhau, thỉnh thoảng hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng đều làm hòa.

“Tối xảy ra sự việc, vì có uống rượu, không kiềm chế bản thân nên khi bị đánh, tôi đã rút dao đâm người yêu. Tôi chỉ đâm để dọa nhưng không ngờ sự việc lại như vậy”, nghi can khai.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-dam-chet-ban-trai-vi-bi-danh-post675706.html