Cô gái lõa thể tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Nửa ngày không thấy khách ra khỏi phòng, nhân viên nhà nghỉ ở Tuyên Quang kiểm tra thấy cô gái không mặc gì nằm trên sàn nhà, trên người có vết máu.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra nguyên nhân khiến cô gái tử vong trong nhà nghỉ tại khu phố Tân Phú, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương vào ngày 8/8.

Khoảng 19h tối hôm đó, sau nửa ngày thuê phòng tầng 2, thấy đôi nam nữ không ra ngoài nên nhân viên cơ sở lưu trú này lên kiểm tra.

Gọi cửa nhưng không có hồi đáp, nghi có chuyện xảy ra nên người này đập vỡ kính cửa thông gió. Nhìn vào trong phòng, nhân viên nhà nghỉ thấy cô gái nằm lõa thể trên sàn nhà, trên người có vết thương kèm máu nên báo cảnh sát.

Khu phố nơi xảy ra vụ việc cách Công an huyện Sơn Dương hơn 1 km. Ảnh: Google Maps.

Khi Công an huyện Sơn Dương có mặt, lực lượng chức năng phá cửa vào thì phát hiện người đàn ông đi cùng cô gái nằm trên giường, không mặc quần áo và xung quanh có nhiều chất lỏng màu xanh. Thấy anh ta chưa tử vong, cảnh sát đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng điều tra thu chai thuốc diệt cỏ và con dao bầu. Đến sáng 9/8, nạn nhân nam tử vong tại bệnh viện.

Qua xác minh, cảnh sát xác định người đàn ông là Nguyễn Mạnh H. (34 tuổi, quê Phú Thọ). Cô gái đi cùng là Trần Thị Huyền C. (35 tuổi, ở huyện Sơn Dương).

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, hai người tử vong đều có gia đình. Họ có quan hệ tình cảm với nhau. Bước đầu cơ quan điều tra đặt nghi vấn, có thể do mâu thuẫn nên H. sát hại chị C. rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-loa-the-tu-vong-bat-thuong-trong-nha-nghi-post672435.html