‘Cô gái mất tích’ đánh bại ‘Búp bê ma’ oanh tạc phòng vé Bắc Mỹ

Bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua đã phải trải qua cuộc chạy đua quyết liệt cho vị trí đầu bảng giữa phim kinh dị Annabelle và phim thuộc thể loại trinh thám Gone Girl (Tên tiếng Việt: Cô gái mất tích). Đến giây phút cuối cùng của ngày chủ nhật, sau khi thống kê con số, tài tử kiêm đạo diễn từng được giải Oscar - Ben Affleck vào vai người chồng bị nghi là kẻ giết vợ trong “Gone Girl” đã giành chiến thắng và đoạt “ngôi vương” phòng vé.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của nữ nhà văn Gillian Flynn và dưới sự “nhào nặn” của đạo diễn David Fincher, bộ phim Gone Girl đã “mở màn” khá thành công khi cán mốc 62,5 triệu USD doanh thu phòng vé toàn cầu, trong đó 38 triệu USD từ khu vực Bắc Mỹ. Nhờ những tình huống kịch tính cùng lối diễn chân thực của tài tử Ben Affleck, bộ phim đã nhận được đánh giá cao trên Rotten Tomatoes (khán giá cho điểm 92% còn các nhà phê bình cho 87%). Đây cũng là tác phẩm ra mắt ấn tượng nhất của đạo diễn Fincher, vượt qua cả bộ phim đứng đầu trước đó Panic Room (Căn phòng khủng khiếp).

Giành được á quân doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ tuần qua là bộ phim “Búp bê ma” Annabelle khi thu về 37,2 triệu USD. Tuy nhiên, dù không đạt quán quân nhưng với ngân sách làm phim eo hẹp 6,5 triệu USD nhưng doanh thu toàn cầu đã gấp gần 10 lần (60,2 triệu USD) chỉ trong tuần đầu công chiếu cũng đã khiến các nhà sản xuất hài lòng. Một trong những nguyên nhân khiến Annabelle được khán giả “chào đón” là do đây là bộ phim kinh dị ăn theo cơn sốt phòng vé The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng) vào hè năm 2013 khi được coi là phần ngoại truyện kể về nguồn gốc kinh hoàng của Búp bê ma. Trái với Gone Girl, đa phần là khán giả trên 25 tuổi đến xem thì Annabelle lại hấp dẫn giới trẻ hơn khi 54% khán giả đến rạp là 25 tuổi.

Bên cạnh đó, 2 tân binh trên bảng xếp hạng này cũng đã tạo nên đột phá mới cho doanh thu phòng vé khi đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8 có 2 bộ phim cùng đem về hơn 30 triệu USD. Quán quân tuần trước, The Equalizer (tạm dịch: Thiện ác đối đầu) của nam diễn viên da màu nổi tiếng Denzel Washington đã bị rớt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng phim khi doanh thu giảm xuống gần 45% chỉ đạt 19 triệu USD tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, phim hoạt hình The Boxtrolls (Hội Quái hộp) với nhiều điều suy ngẫm đã vượt The Maze Runner (Giải mã mê cung) leo lên vị trí thứ 4 với doanh thu 12,4 triệu USD.

Ngoài ra, trên bảng xếp hạng top 10 phim cũng chứng kiến sự xuất hiện của cái tên mới - Left Behind (tạm dịch: Bị bỏ lại). Đây là phiên bản remake của loạt phim gốc nhiều phần mang phong cách mộ đạo Thiên Chúa và dựa trên loạt tiểu thuyết ăn khách của hai tác giả Tim LaHaye và Jerry Jenkins. Tuy nhiên, bộ phim hành động với sự tham gia của ngôi sao nổi tiếng Nicolas Cage không đạt thành công như mong đợi, chỉ có thể ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 6. Với doanh thu chỉ đạt 6,8 triệu USD, bộ phim có màn ra mắt tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Cage, sau The Wicker Man (Hình nhân liễu gai) 9,6 triệu USD và Bangkok Dangerous (Hiểm nguy ở Bangkok) 7,8 triệu USD.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ từ 03/10 đến 05/10:

1. Gone Girl - 38 triệu USD

2. Annabelle - 37,2 triệu USD

3. The Equalizer - 19 triệu USD

4. The Boxtrolls - 12,4 triệu USD

5. The Maze Runner - 12 triệu USD

6. Left Behind - 6,8 triệu USD

7. This Is Where I Leave You - 4 triệu USD

8. Dolphin Tale 2- 3,5 triệu USD

9. Guardians of the Galaxy - 3 triệu USD

10. No Good Deed - 2,5 triệu USD

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/%e2%80%98co-gai-mat-tich%e2%80%99-danh-bai-%e2%80%98bup-be-ma%e2%80%99-oanh-tac-phong-ve-bac-my