Cô gái nói 7 thứ tiếng đỗ trường Ngoại thương và Ngoại giao

Với số điểm 28,03 (tính cả ưu tiên), Trần Khánh Vy - nữ sinh nổi tiếng mạng xã hội vì nói 7 ngoại ngữ - trúng tuyển cả Đại học Ngoại Thương và Học viện Ngoại Giao.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, nữ sinh Nghệ An này xuất sắc đạt 9,28 điểm môn Tiếng Anh, 7,5 điểm Toán và 8,75 điểm Ngữ văn. Cô được cộng 0,5 điểm vùng và 2 điểm giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Tổng cộng, điểm xét tuyển của Khánh Vy là 28,03. Cô nộp hồ sơ dự tuyển vào Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao.

Điểm 4 môn thi xét tốt nghiệp của Khánh Vy.

Chia sẻ với Zing.vn, 9X cho biết đã đậu hai trường này ngay trong đợt xét tuyển đầu tiên. Cụ thể, khoa Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn 24,95. Điểm trúng tuyển khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao là 24,5.

Trên trang cá nhân, cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cũng hân hoan chia sẻ kết quả của kỳ thi tới bạn bè và người thân. "Khó khăn" hiện nay của Khánh Vy là chưa quyết định được sẽ theo học trường nào

"Mình đang rất băn khoăn không biết chọn trường nào. Dù thích học các ngành về ngoại ngữ, tăng cường khả năng giao tiếp, có cơ hội được làm việc trong ngành ngoại giao của Học viện Ngoại giao, nhưng mình lại thích sự năng động, hiện đại và môi trường học tại Đại học Ngoại thương", cô gái tâm sự.

Nữ sinh chia sẻ kết quả trúng tuyển trên mạng xã hội.

Ngoài ra, nữ sinh nhấn mạnh, cô rất quan tâm các hoạt động ngoại khóa, khả năng được thực hành, thực tế, và cơ hội trau dồi ngoại ngữ của trường đại học sắp theo học.

"Bố mẹ để mình tự suy xét, cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng. Đây đều là hai trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nên dù đã có kết quả trúng tuyển mấy ngày, mình vẫn chưa thể quyết định", nữ sinh tâm sự.

Khánh Vy là cô gái từng gây xôn xao mạng xã hội sau video “bắn 7 thứ tiếng” - Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý và tiếng Việt. Cô càng được hâm mộ sau khi bảng thành tích học tập khủng được tiết lộ: Giải ba học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp quốc gia, thuộc diện được xét tuyển thẳng vào đại học, được Đại học FPT cấp học bổng 170 triệu đồng.

Vy cũng từng thể hiện tài năng dẫn chương trình, đọc rap tiếng Anh, hát tiếng Hàn và nhảy múa trên truyền hình.

Kế hoạch trước mắt của cô gái này là cố gắng học thật tốt, sau đó tự phấn đấu giành học bổng du học.

Cô gái bắt chước được 7 thứ tiếng tiết lộ thêm, nữ sinh được đề cử giải Ấn tượng VTV 2016 (VTV Awards) ở hạng mục Nhân vật ấn tượng của năm. Khánh Vy thể hiện sự bất ngờ và vui mừng khi biết về vinh dự này.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-gai-noi-7-thu-tieng-do-truong-ngoai-thuong-va-ngoai-giao-post674283.html