Cô gái phát điên sau khi nghe theo người yêu phạm tội

Sau khi bị bắt giữ thì Hiền bỗng phát bệnh tâm thần nặng, nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc...

Ngày 7-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Ân (43 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tù chung thân về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, Ân nghiện ma túy nên "dạt" từ Nghệ An ra Thái Nguyên sinh sống. Tại đây, Ân tán tỉnh và yêu Hà Thị Hiền (37 tuổi, trú Thái Nguyên).

Bị cáo Lê Văn Ân tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo Lê Văn Ân tại phiên tòa sơ thẩm.

Tháng 11-2016, một người đàn ông tên Hùng làm quen với Ân rồi ngỏ lời thuê Ân vào huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) mua ma túy mang ra Thái Nguyên. Hùng hứa trả cho Ân tiền công 20 triệu đồng và cho ma túy để xài. Trong lúc túng thiếu, Ân nhận lời Hùng.

Ngày 24-11-2016, Ân rủ người yêu là Hiền cùng bắt xe khách từ Thái Nguyên vào huyện Tương Dương "vừa đi du lịch vừa lấy hàng".

Khi vào đến thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) Ân thuê phòng nhà nghỉ ở cùng Hiền. Đến tối hôm sau, Ân cùng Hiền bắt xe ôm đi lên khu vực Dốc Kẽm (huyện Tương Dương) mua ma túy tổng hợp và heroin của một người đàn ông lạ mặt.

Rạng sáng 26-11-2016, khi Ân cùng Hiền mang "hàng" trở về đến khu vực Cầu Rào (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) thì bị Công an huyện Tương Dương phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin (trọng lượng hơn 700g) và 5.000 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 500g).

Sau khi bị bắt giữ thì Hiền bỗng phát bệnh tâm thần nặng, nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Do Hiền đang trong thời gian chữa bệnh nên cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Hiền và tách thành vụ án khác. Khi nào Hiền chữa khỏi bệnh sẽ điều tra, xét xử sau.

Tại phiên tòa, Ân thành khẩn khai báo, tỏ ra ân hận và xin được giảm nhẹ hình phạt. Ân cho rằng đây là lần đầu tiên Ân đi mua, xách thuê ma túy.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, còn kéo theo Hiền tham gia với số lượng ma túy vận chuyển rất lớn, nên cần phải xử phạt nghiêm minh.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/co-gai-phat-dien-sau-khi-nghe-theo-nguoi-yeu-pham-toi-725841.html