Cô gái ra hồ Gươm thực hành tiếng Anh, lấy được chồng nước ngoài

Trong một lần ra Hồ Gươm tìm người nước ngoài giao tiếp tiếng Anh, cô gái Thái Lò Thị Thúy quen biết chàng trai người Mỹ Henry. Mới đây, cả 2 đã quyết định tổ chức lễ cưới ở quê nhà cô dâu.

Trong một lần ra Hồ Gươm tìm người nước ngoài giao tiếp tiếng Anh, là cơ duyên để Lò Thị Thúy (26 tuổi) - cô gái dân tộc Thái quen biết chàng trai Mỹ Henry (24 tuổi). Cả 2 yêu nhau được 5 năm thì quyết định về chung 1 nhà.

Đám cưới được tổ chức tại quê nhà cô dâu.

Hình ảnh đám cưới đặc biệt của cô dâu Việt Nam và chú rể người Mỹ, với sự tham gia của gia đình 2 bên cùng nghi thức hôn lễ mang đậm truyền thống của người Thái, đã nhận về rất nhiều sự quan tâm của netizen.

Hình ảnh cô dâu Lò Thị Thúy xúc động trong khoảnh khắc đẹp nhất đời mình.

Cặp đôi trao nhau lễ tình nhân dưới sự chứng kiến của đôi bên gia đình cũng như họ hàng thân thích và cả làng xóm.

Đám cưới diễn ra ở xã Nà Bó, H.Mai Sơn (Sơn La). Bố mẹ chú rể cũng khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Thái, thực hiện các nghi thức lễ cưới theo phong tục truyền thống Việt Nam.

Trong suốt hành trình từ quen đến yêu, cô dâu tâm sự tất cả đều là sự tình cờ: “Anh cũng có mong muốn được học tiếng Việt, Tụi mình giữ liên lạc, kết nối. Trong 1 tháng anh du lịch ở Việt Nam, tụi mình cũng có gặp gỡ thêm, mình giới thiệu cho anh ấy về văn hóa Việt".

"Anh Henry trở về Mỹ, vì cảm mến mà họ giữ liên lạc với nhau. Dù gặp nhiều trở ngại về khoảng cách địa lý, thậm chí có thời gian dài không thể gặp nhau vì dịch Covid-19, nhưng họ vẫn vượt qua và gắn bó cùng nhau" - Cô dâu nhớ lại.

Sau dịch, chàng trai Henry về Việt Nam định cư, cũng từ đây, mối quan hệ của họ ngày càng gắn kết. Sau 1 thời gian yêu nhau, gia đình nhà trai đã quyết định sang Việt Nam để hỏi cưới nàng dâu xinh xắn.

Hình ảnh cô dâu Việt chú rể Mỹ cùng đôi bên gia đình.

Cô dâu nhận được sự yêu mến của gia đình nhà chồng.

Hình ảnh bố mẹ chồng của Lò Thị Thúy.

2 bên gia đình nói chuyện cưới xin cho con mình thoe phục tục Việt Nam.

Nhiều netizen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu cửa cặp đôi và gửi lời chúc phúc tới họ: "Vậy là thổ cẩm chiếc khăn phiêu đã được quảng bá ra nước ngoài", "Chúc mừng cặp đôi, con của họ sinh ra chắc sẽ đẹp lắm đây".

Sau đám cưới, vợ chồng son sẽ tiếp tục sống và làm việc ở Hà Nội, đắp xây tổ ấm.

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/co-gai-ra-ho-guom-thuc-hanh-tieng-anh-lay-duoc-chong-nuoc-ngoai-1972733.html