Cô gái rơi từ tầng 27 chung cư Linh Đàm: Tìm thấy thư tuyệt mệnh

Công an đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh và xác định nguyên nhân cô gái rơi từ tầng 27 khu nhà HH2A, khu đô thị Linh Đàm là do nạn nhân tự tử.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể cô gái rơi từ tòa chung cư khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai cho biết, qua điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân tử vong là do cô gái tự tử, không phải án mạng.

Khu vực tòa nhà HH2A khu đô thị Linh Đàm, nơi xảy ra sự việc.

Cũng theo vị cán bộ Công an quận Hoàng Mai, cơ quan điều tra tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của cô gái để lại.

Như trước đó đã thông tin, khoảng 12h ngày 26/4, tại chân tòa nhà HH2A Linh Đàm, người dân nghe tiếng động lớn, chạy ra ngoài thì thấy cô gái trẻ tử vong, nằm dưới đường gần chân tòa nhà chung cư Linh Đàm.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc váy trắng. Nhiều người không hiểu vì sao cô gái rơi từ tòa nhà cao tầng xuống đất.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng làm rõ danh tính nạn nhân là chị N.T.M.H (SN 1987, quê Thái Thụy, Thái Bình) hiện đang sống tại tầng 27 tòa HH2A Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).

Vụ việc đang được Công an Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/co-gai-roi-tu-tang-27-chung-cu-linh-dam-tim-thay-thu-tuyet-menh-a323656.html