Cô gái trẻ bị đánh hội đồng: Truy tìm đối tượng cầm tuýp sắt

Đối tượng cầm tuýp sắt trong vụ "cô gái trẻ bị nhóm thanh niên đánh hội đồng" đã bỏ trốn nên cơ quan công an sẽ tiếp tục truy tìm kết hợp với tuyên truyền cho gia đình để vận động đối tượng ra trình diện.

Chiều 23/5, trao đổi trên báo Dân Trí, đại diện Công an huyện Chương Mỹ ( Hà Nội ) cho biết, đơn vị này đã triệu tập được gần hết nhóm đối tượng liên quan đến vụ một cô gái trẻ bị nhóm nam thanh niên đánh hội đồng ở xã Phụng Châu hôm 16/5 vừa qua để lấy lời khai.

Bước đầu cơ quan Công an xác định được nguyên nhân vụ việc là do xích mích giữa nạn nhân và một cô gái khác nên nạn nhân đã bị nhóm nam thanh niên đánh "dằn mặt".

Cơ quan công an tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cũng theo vị đại diện Công an huyện Chương Mỹ, đối tượng nam cầm tuýp sắt liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an sẽ tiếp tục ruy tìm kết hợp với tuyên truyền cho gia đình để vận động đối tượng tự giác đến cơ quan công an trình diện.

Cô gái trẻ bị nhóm thanh niên hành hung - Ảnh cắt từ Clip

Theo báo VTC News, trước đó, ngày 16/5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên xông vào đánh một cô gái trẻ rất dã man (trong clip xuất hiện 2 cô gái song nhóm thanh niên tập trung đánh 1 người).

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, có khoảng 5-6 thanh niên cùng tham gia đánh, ngoài dùng chân tay đấm, đạp cô gái, một người khác còn dùng cây gậy (giống gậy sắt) đập nhiều lần vào người nạn nhân.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút rất đông người xem và bình luận. Đa số các ý kiến đều tỏ sự bức xúc, lên án hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường mạng sống người khác của nhóm thanh niên nói trên; đặc biệt không thể chấp nhận hành vi một nhóm nam thanh niên xông vào đánh đập một cô gái.

Ngày 17/5, trao đổi trên báo An ninh thủ đô, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, sau khi nắm được thông tin, cơ quan Công an huyện Chương Mỹ đã tích cực vào cuộc phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ. Cơ quan Công an cũng đã triệu tập một số đối tượng liên quan lên làm việc. Nguyên nhân ban đầu từ việc xích mích cá nhân. Một nữ sinh trong nhóm đã gọi bạn bè đến để “dằn mặt” đối phương.

Xác nhận thông tin về vụ việc, ông Lê Văn Thêu, Chủ tịch UBND xã Phụng Châu cũng cho biết, sự việc nói trên xảy ra tại khu vực núi Trầm của xã này vào chiều 16/5.

“Do sự việc xảy ra trong vòng vài phút, rất nhanh nên nhiều người dân đi qua tưởng rằng nhóm học sinh này đang nô đùa nhau. Nhóm này, một số là học sinh của trường THPT Chương Mỹ B, một số thuộc xã Trung Hòa, thị trấn Xuân Mai, cùng huyện Chương Mỹ", ông Thêu cho biết.

Tổng hợp

Cự Giải

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/co-gai-tre-bi-danh-hoi-dong-truy-tim-doi-tuong-cam-tuyp-sat-a191147.html