Cô gái trẻ chết thảm sau cuộc truy đuổi xe máy của nhóm trai làng

Mâu thuẫn chuyện không vào quán uống nước mía, anh Tâm trong lúc chở 2 người con gái trên xe máy đã bị nhóm trai làng dùng xe máy truy đuổi ép ngã xuống đường khiến một người con gái tử vong.

Sau 1 ngày xét xử, sáng 26/5 TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa Nguyễn Xuân Sang (23 tuổi); Trần Ngọc Tài (20 tuổi); Lê Đình Hoàng (21 tuổi) ra xét xử về tội giết người. Đồng phạm Phạm Đình Nghĩa (21 tuổi) và Trương Duy Thành (19 tuổi) tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Anh Thư.

Cáo trạng truy tố, tối 7/7/2016 anh Trịnh Văn Tâm (26 tuổi) chở theo chị Phan Thị Xuân (24 tuổi) và Nguyễn Thị Ánh (24 tuổi) đi ngang quán nước mía ở xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Anh Tâm định dừng xe vào quán uống nước thì chị Xuân không đồng ý mà muốn đi về. Tại quán lúc này có Nguyễn Xuân Sang cùng nhóm bạn đang ngồi chơi, một người trong nhóm nói "vào đây uống nước mía, về làm gì".

Đánh xe máy đi được vài mét, anh Tâm quay đầu lại chửi thề nhằm vào nhóm đang ngồi trong quán với hàm ý "không uống...". Nghe tiếng chửi, Nguyễn Xuân Sang cho rằng nhóm mình bị xúc phạm nên đứng dậy hô "đuổi theo đập chết nó đi".

Dùng xe máy, Sang chở theo Trương Duy Thành, còn Trần Ngọc Tài chở theo Phạm Đình Nghĩa và Lê Đình Hoàng chạy xe một mình đuổi theo xe anh Tâm.

Bị truy đuổi, anh Tâm tăng tốc độ 70-80km/h, đánh võng lạng lách nhằm cản đường. Được chừng 1km, xe máy của Hoàng đi từ phía sau lên ép bên trái, Sáng ép bên phải xe máy Tâm, con Tài đi phía sau vượt lên chặn xe Tâm.

Quá trình chèn ép, xe máy anh Tâm cùng ba xe máy của nhóm Sang bị ngã ra đường. Chị Xuân ngồi sau xe máy Tâm bị thương nặng ở đầu, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do bị nứt, vỡ xương hộp sọ.

Nhiều người quan tâm theo dõi phiên xét xử. Ảnh: Anh Thư.

Tại tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX cho rằng trong vụ án này bị cáo Sang là người trực tiếp hô hào, dùng xe máy cùng với Hoàng và Tài truy đuổi anh Tâm nhằm chặn đường đánh. Vì vậy ba bị cáo bị truy tố tội giết người là phù hợp. Trong khi Nghĩa và Thành ngồi sau xe nên bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng là có căn cứ.

HĐXX đã tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Sang 9 năm tù giam, bị cáo Hoàng và Tài cùng mức 7 năm tù giam. Trong khi Nghĩa và Thành đều mức 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo Ngôi sao

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/co-gai-tre-chet-tham-sau-cuoc-truy-duoi-xe-may-cua-nhom-trai-lang-20170527072023169.htm