Cô gái Việt dạy học, mở kênh youtube riêng tại Đài Loan

9X này đang là nghiên cứu sinh tại Đài Loan, đồng thời là chủ 1 kênh Youtube dạy tiếng Việt cho người Đài và có bạn trai là người bản xứ.

Nguyễn Thu Hằng nghiên cứu sinh Đại học Sư phạm Đài Loan. Hằng hiện đang sinh sống và học tập tại đất nước này hơn 7 năm. Suốt thời gian dài nỗ lực, cô gái Việt đã khẳng định được bản thân nhờ sự cố gắng bền bỉ trong việc truyền đạt tiếng Việt đến với người dân xứ Đài.

Ngoài công việc của một nghiên cứu sinh, Hằng còn là chủ sở hữu một kênh Youtube dạy tiếng Việt cho người Đài Loan. Sau cùng, cô gái này còn có người đồng hành, cũng là người yêu bản xứ đã gắn bó với cô suốt 2 năm qua.

Thu Hằng chia sẻ với người dân xứ Đài về những câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Bén duyên với việc dạy tiếng Việt tại Đài Loan

Cách đây hơn 1 năm, Hằng có cơ hội bén duyên với việc dạy tiếng Việt. Với chuyên ngành Sư phạm, việc mang tiếng Việt đến với người Đài trở thành một công việc yêu thích và không thể thiếu với Hằng mỗi ngày.

Đến thời điểm hiện tại, Hằng có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt cho khá nhiều trường học, công ty, doanh nghiệp tại xứ Đài. Và mỗi lần đứng trên bục giảng về ngữ pháp tiếng Việt là mỗi lần cô gái trẻ lại cảm thấy tự hào, thích thú.

Để tiết học không nhàm chán, mỗi lần lên lớp, Hằng không chỉ đơn thuần là dạy tiếng Việt, mà còn chia sẻ về văn hóa, hoặc giới thiệu tình hình kinh tế xã hội Việt Nam cho sinh viên Đài Loan hiểu thêm.

Từ việc dạy học, Hằng luôn khát khao mang đến những câu chuyện về văn hóa và con người Việt Nam

'Buổi tối hoặc các ngày cuối tuần mình đi dạy tiếng Việt tại trung tâm ngôn ngữ. Thỉnh thoảng mình tham gia một số chương trình truyền hình, đại loại kiểu quay ngoại cảnh hoặc talkshow . Nhưng công việc chủ yếu vẫn là dạy học.

Sắp tới, mình sẽ xuất bản cuốn sách dạy tiếng Việt đầu tay. Ở Đài Loan cũng như Việt Nam có rất nhiều sách dạy tiếng Việt, nhưng mình muốn viết 1 cuốn sách cơ bản phù hợp với phong cách học tập của người bản địa. Mình rất kỳ vọng, vì cuốn sách này mình đã kỳ công chuẩn bị, nghiên cứu và sau đó mất khoảng 6 tháng để hoàn thành' - Hằng chia sẻ.

Khóa học của Hằng sẽ kết thúc sau hơn 1 năm nữa. Khi đó, Hằng sẽ chuyên tâm dành thời gian cho việc dạy tiếng Việt.

Kênh Youtube dạy tiếng Việt cho người Đài

Sau 1 vài buổi đi dạy, sinh viên của Hằng chia sẻ phát âm tiếng Việt rất khó nhớ. Chính vì thế cô và bạn trai tên đã dùng những từ mới mà Hằng đã dạy, ghép lại thành lời 1 bài hát dựa theo nhạc bài 'PengYou' với mục đích để sinh viên cảm thấy tiếng Việt thú vị hơn.Điều không ngờ là sau khi đăng tải bài hát lên Facebook, có rất nhiều người đã share và cảm thấy thích thú. Khi đó, Hằng đã bàn với người yêu bản xứ về việc lập ra một trang page và kênh youtube, rồi quay 1 số clip vui nhộn cho học sinh thêm yêu tiếng Việt.

Hằng đang rất chăm chỉ vì mục tiêu mang tiếng Việt đến với nước bạn

'Ban đầu, page và kênh youtube Hang TV chỉ đơn thuần là giúp học sinh Đài Loan có thêm động lực trong quá trình học tiếng Việt. Nhưng dần dà, mình càng nhận ra, đây không chỉ là 1 sân chơi lý thú cho các bạn mê tiếng Việt, mà còn là nhịp cầu nối mang văn hóa Việt Nam đến gần hơn với xã hội Đài Loan. Vì vậy, mình và cung cấp hàng loạt các video dạy tiếng Việt và clip về du lịch Việt Nam' - Hằng chia sẻ.

Theo chia sẻ của Hằng thì thời điểm hiện tại, kênh Youtube đang nhận được sự quan tâm, chú ý của khá nhiều người dân Đài Loan. Không chỉ vậy, kênh còn nhận được những tin nhắn của các bạn đến từ Malaysia hoặc các quốc gia khác. Thời gian tới, Hằng và bạn trai sẽ cố gắng dành thời gian để chăm chút cho trang page nhiều hơn; cố gắng quay thật nhiều những video hấp dẫn khác để quảng bá rộng rãi hơn nữa về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Đài Loan.

Một clip dạy tiếng Việt của Hằng

Mối tình 2 năm với chàng trai Đài Loan

Bạn trai Hằng tên là Gia Dương, người bản xứ, cũng là hậu phương vững chắc của Hằng sau những ý tưởng thành lập và mở rộng kênh youtube dạy tiếng Việt cho người Đài Loan. Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Hằng kể lại: 'Trước mình tham gia một chương trình truyền hình cho Tân Di Dân ở bên này và quen anh. Công việc của anh ấy là viết kịch bản cho các dự án quảng cáo của doanh nghiệp. Ngoài ra, đôi khi anh ấy cũng là đạo diễn cho các dự án quảng cáo đó và là một nhiếp ảnh gia không chuyên'.

Hằng và bạn trai người Đài Loan

Đến thời điểm hiện tại, Hằng và người yêu đã gắn bó với nhau được 2 năm. Hằng cảm thấy hạnh phúc khi người yêu luôn quan tâm đến những hoạt động cô tham gia và cũng luôn ủng hộ. 'Có nhiều bạn người Việt Nam ở Đài Loan cũng biết anh ấy thông qua mình. Mọi người đều rất quý anh. Những clip dạy họcphần lớn là do anh giúp mình' - Hằng chia sẻ thêm.

Trước mắt, Hằng chưa có kế hoạch về Việt Nam. Nhưng cặp đôi trẻ cũng đã tâm sự với nhau, hy vọng nếu quay về Việt Nam thì mình sẽ bắt đầu với công việc kinh doanh.

Một số hình ảnh khác của Hằng - cô gái dạy tiếng Việt đang khẳng định mình tại Đài Loan.

Ảnh: NVCC

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/co-gai-viet-day-hoc-mo-kenh-youtube-rieng-tai-dai-loan.html