Có gì trong cuộc điện đàm đầu tiên của ông Trump với lãnh đạo Đài Loan?

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump hôm 2.12 đã điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn), một động thái được cho là sẽ chọc giận Trung Quốc và làm phức tạp thêm mối quan hệ của Mỹ với Bắc Kinh.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên với Đài Loan bởi một tổng thống đắc cử hay tổng thống Mỹ kể từ khi cựu Tổng thống Jimmy Carter thông qua chính sách một nước Trung Quốc hồi năm 1979.

Ông Trump viết trên Twitter rằng, nhà lãnh đạo Đài Loan đã bắt đầu cuộc gọi này.

“Nhà lãnh đạo Đài Loan hôm nay đã gọi cho tôi để chúc mừng tôi thắng cử tổng thống. Xin cảm ơn”, ông Trump viết.

Alex Huang, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Đài Loan, cho biết: “Tất nhiên hai bên đã nhất trí về thời gian trước khi tiến hành cuộc gọi”.

Nhóm chuyển giao của Trump cho biết trong một tuyên bố rằng, hai nhà lãnh đạo ghi nhận "các mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh chặt chẽ tồn tại giữa Đài Loan và Hoa Kỳ."

Văn phòng lãnh đạo của Đài Loan cho biết hai nhà lãnh đạo rất phấn khởi về tăng cường sự tương tác song phương và thiết lập hợp tác chặt chẽ hơn.

Hiện tại chưa có bình luận nào từ phía Trung Quốc, song cuộc điện đàm của ông Trump với nhà lãnh đạo Đài Loan được dự đoán sẽ chọc giận Bắc Kinh.

Nhà Trắng nói rằng, chính sách lâu đời với Trung Quốc và Đài Loan không thay đổi.

“Chúng tôi vẫn giữ vững cam kết với chính sách “một nước Trung Quốc” của mình”, Ned Price, một phát ngôn an ninh quốc gia cho Tổng thống Barack Obama cho biết.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/co-gi-trong-cuoc-dien-dam-dau-tien-cua-ong-trump-voi-lanh-dao-dai-loan-617024.bld