Cô giáo đâm chết học trò cũ

Khoảng 21 giờ ngày 4-3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa thi thể nạn nhân Đặng Thị Đủ (SN 1985, ngụ phường Xương Huân, TP Nha Trang) ra khỏi số nhà 376 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, chị Đủ cùng một số người bạn đến thăm bệnh cô giáo cũ Huỳnh Lưu Khánh An (SN 1974, ngụ số nhà 376 Lê Hồng Phong). Khi các bạn ra về, Đủ ở lại với cô An thì bị cô này dùng dao Thái Lan đâm vào cổ khiến Đủ tử vong. Cô An dạy ngoại ngữ cho một trường THCS tại TP Nha Trang. Từ khi mẹ chết, ly dị chồng, cô An có triệu chứng tâm thần, phải nghỉ việc vài tháng nay.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/co-giao-dam-chet-hoc-tro-cu-20140305100257809.htm