Cô giáo Hà Tĩnh tham gia đánh người bị tạm đình chỉ 15 ngày

Ngày 16/12, BGH trường THCS Sông Trí (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Trần Thị Phương, giáo viên của trường để phục vụ cơ quan điều tra việc cô giáo này đánh người.

Quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với cô giáo Trần Thị Phương

Như tin Báo Giao thông đã đưa, ngày 11/12, chị Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1993, trú tại xã Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh), khi đang nấu ăn trong phòng trọ tại thôn Long Sơn (phường Kỳ Long, TX. Kỳ Anh) thì bị 4 đối tượng xông vào khống chế, kéo ra taxi và đánh đập .

Chiều 16/12, thầy Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Sông Trí cho biết, sau khi nhận được báo cáo của Công an TX. Kỳ Anh về vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức Trần Thị Phương, giáo viên của trường.

Theo đó, giáo viên Trần Thị Phương giảng dạy môn Mỹ thuật tại trường sẽ bị tạm đình chỉ 15 ngày, kể từ ngày 16/12/2016. Nguyên nhân, để phục vụ cơ quan điều tra giáo viên này liên quan đến việc tham gia đánh người.

Chị Phan Thị Hồng Ngọc bị 4 đối tượng đánh thương nặng

Thầy Tuấn cho biết, cô Phương về công tác tại trường THCS Sông Trí từ năm 2010, trước đó, cô Phương công tác bình thường chưa xảy ra điều tiếng gì.

Trước đó, ngày 13/12, sau khi báo chí đưa tin một thiếu nữ bị bắt cóc lên taxi và đánh nhập viện cấp cứu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh và UBND TX. Kỳ Anh. Công văn đề nghị các cơ quan này chỉ đạo, xác minh làm rõ vụ việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 17/12/2016.

Báo cáo của Công an thị xã Kỳ Anh nêu rõ, vụ đánh nhau là do mâu thuẫn cá nhân giữa chị Trần Thị Phương (SN 1989, là giáo viên trường THCS Sông Trí), với chị Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1993, trú tại xã Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh).

Vào khoảng 19h30, ngày 11/12/2016, Phương đã thuê taxi chở theo 3 người gồm: Lê Quốc Việt (SN 1996, trú tại xã Kỳ Lợi – TX. Kỳ Anh), Nguyễn Duy Quân (SN 1994, trú tại xã Kỳ Trinh), Mai Thị Thu Thảo (SN 1992 trú tại xã Kỳ Hà), đến phòng trọ của chị Ngọc để đánh chị này.

Khi đến phòng trọ của chị Ngọc tại thôn Long Sơn (Phường Kỳ Long, TX. Kỳ Anh), Thảo dùng chân đạp vào phòng cửa của chị Ngọc, lúc đó Ngọc cầm con dao và nói “bây vô đây tau chém…”. Hai bên cự cãi nhau, lúc đó Quân và Việt vào phòng khống chế lấy dao từ Ngọc. Sau đó, theo lệnh của Phương, Việt và Quân lôi Ngọc lên xe taxi, ngồi trong xe taxi Thảo lấy kéo cắt tóc và đâm vào đầu và thân thể của Ngọc.

Sau đó 4 người đã bỏ đi khi được người dân can ngăn. Ngọc được đưa đến trạm xá phường Kỳ Long điều trị.

Mai Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/co-giao-ha-tinh-tham-gia-danh-nguoi-bi-tam-dinh-chi-15-ngay-d180793.html