Cô giáo mầm non nghi bị chồng sát hại trong đêm

Một phụ nữ được phát hiện tử vong trên địa bàn xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) với nhiều vết thương trên người. Nghi phạm số một của vụ việc hiện là chồng của nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Chiều 14.3, trao đổi với PV Báo Lao Động qua điện thoại, ông Bùi Văn Phong – Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) - cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Bùi Thị Quý(khoảng 30 tuổi), giáo viên mầm non xã Quyết Chiến (huyện Tân Lạc).

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ông Phong cho hay, hiện chồng của nạn nhân là Bùi Văn Lương (khoảng 37 tuổi) đã ra đầu thú và tự nhận mình là hung thủ của vụ án. “Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h đêm qua, sau khi gây án xong người chồng đã bỏ trốn. Khoảng 8h sáng nay người này đã ra đầu thú, hiện đang được tạm giữ tại công an huyện Tân Lạc” – ông Phong thông tin

Cũng theo vị lãnh đạo xã, Bùi Văn Lương ở địa phương chưa có tiền án, tiền sự nhưng có biểu hiện bị tâm thần. Được biết, lúc xảy ra vụ án mạng, chị Quý đang mang thai.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Long Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/co-giao-mam-non-nghi-bi-chong-sat-hai-trong-dem-646493.bld