Có hay không lao động Trung Quốc làm 'chui' ở Nhà máy Giấy Lee&Man?

Có hay không 40 lao động Trung Quốc đang làm “chui” tại Nhà máy Giấy Lee& Man. Đại diện tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ vấn đề này.

Trước thông tin có nhiều lao động người Trung Quốc đang làm “chui” tại Nhà máy giấy Lee& Man thuộc cụm công nghiệp Phú Hữu A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đại diện tỉnh cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra làm rõ vấn đề này.

Tỉnh Hậu Giang sẽ kiểm tra lao động Trung Quốc tại nhà máy giấy.

Đề cập đến việc có hay không 40 lao động Trung Quốc đang làm “chui” tại Nhà máy Giấy Lee& Man, bà Hồ Thu Ánh- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, cho biết: Trong thời gian qua, đối với việc cấp phép cho lao động nước ngoài theo qui định của Ngành, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh, ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Theo báo cáo của Ban này thì trong số 145 người lao động Trung Quốc đang làm việc tại Nhà máy giấy có 105 người đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép lao động, còn lại 40 người đang xem xét cấp phép. Sở dĩ có việc cấp phép trước, sau bởi lao động Trung Quốc đến Nhà máy giấy làm việc theo từng đợt.

Bà Hồ Thu Ánh, lý giải: “Do một số công nghệ, kỹ thuật lắp đặt của người ta không phải đồng bộ nên có khi người ta sang không cùng một lúc. Đối với ngành chúng tôi là lao động được cấp phép và lao động chưa được cấp phép, còn lao động “chui” ngành chúng tôi không có khái niệm này. Cho nên số còn lại chưa được cấp phép đang trình UBND tỉnh xem xét để cấp nếu đủ điều kiện”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Điện- Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang: Đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH giấy Lee & Man Việt Nam trong thời gian qua khi sử dụng lao động nước ngoài đã thực hiện, tuân thủ đúng qui định của pháp luật Việt Nam. Khi có người của Công ty qua hoặc thuê mướn lao động nước ngoài đến làm việc tại dự án này dài ngày thì chủ đầu tư đều đăng ký, xin cấp giấy phép lao động đầy đủ. Cái khó ở đây là có một số nhà thầu Trung Quốc khi thi công các hạng mục tại Nhà máy Giấy này có sử dụng lao động người nước ngoài trong thời gian ngắn thì không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo qui định. Sắp tới, Ban sẽ cùng chủ đầu tư chấn chỉnh vấn đề này.

“Có những dạng lao động ngắn ngày 5 hoặc 15 ngày họ chưa đăng ký. Theo qui định, đối với những lao động ngắn ngày dưới 30 ngày hoặc thời gian cộng dồn dưới 90 ngày thì không phải cấp giấy phép, mà chỉ đăng đăng ký thôi, đăng ký cho biết là có lao động ở tại đó. Để mình quản lý cái này thủ tục cũng dễ dàng, chúng tôi cũng nhắc nhở rất nhiều lần cho các nhà thầu”.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Trần Thanh Lâm- Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Vấn đề lao động Trung Quốc làm “chui” tại Nhà máy giấy Lee& Man, lãnh đạo tỉnh chưa được được sở, ngành chức năng báo cáo, chỉ nắm bắt thông tin qua báo chí. Vấn đề này, Hậu Giang sẽ khẩn trương chỉ đạo làm rõ.

“Những thông tin mà báo chí phản ánh về lao động tại dự án Lee& Man không do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp. Tuy nhiên, báo chí đã phản ánh thì Văn phòng đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành có liên quan để làm rõ. Chúng tôi sẽ chủ động cung cấp thông tin cho báo chí khi có kết quả cụ thể”./.

Tấn Phong/VOV -ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/co-hay-khong-lao-dong-trung-quoc-lam-chui-o-nha-may-giay-leeman-539974.vov