Cơ hội cất cánh của Quảng Ninh

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, bên cạnh việc chú trọng vào lĩnh vực tàu thủy, xi măng, Quảng Ninh cũng sẽ đặc biệt tập trung vào khai thác than và nhiệt điện với mục tiêu đến năm 2015 sẽ trở thành một trung tâm nhiệt điện lớn của cả nước.

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương đang trong giai đoạn hoàn thiện

CôngThương - Với tốc độ phát triển mạnh về công nghiệp, tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là than, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 16 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất lên tới 10.415 MW. Hiện nay đã có 9 dự án nhiệt điện đã hoàn thành hoặc đang xây dựng là Quảng Ninh 1,2; Cẩm Phả 1,2; Uông Bí mở rộng 1,2; Mạo Khê; Mông Dương 1,2; Thăng Long. Trong đó phải kể đến dự án Uông Bí mở rộng 1 (300MW) đi vào vận hành ổn định từ năm 2009, dự án Uông Bí mở rộng 2 công suất 330MW đã chính thức phát điện tháng 4/2013. Dự án Quảng Ninh 1 công suất 600MW xây dựng tại TP. Hạ Long đã chính thức hòa lưới điện quốc gia từ tháng 3/2010. Cũng tại đây, dự án Quảng Ninh 2 công suất 600MW đang được khẩn trương xây dựng. Các dự án Cẩm Phả 1 và 2 công suất 600MW do Vinacomin làm chủ đầu tư đều đã vận hành phát điện. Tháng 4 vừa qua, tại huyện Đông Triều đã khánh thành nhà máy nhiệt điện Mạo Khê công suất 440MW, sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn thân thiện môi trường, tận thu nguồn than chất lượng thấp để phát điện. Đặc biệt, Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2, một trong những dự án nhiệt điện lớn nhất trên địa bàn Quảng Ninh với tổng công suất 1.200MW, được khởi công từ tháng 9/2011, tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD vừa được gắn biển công trình chào mừng 50 năm thành lập tỉnh. Dự kiến tháng 2/2014 sẽ chạy thử lò hơi số 1, giữa năm 2015 nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại, đảm bảo cung cấp trên 6,5 tỷ kWh điện/năm. Bên cạnh đó là dự án Nhiệt điện Mông Dương 1 công suất 1.000MW đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2015. Dự án Nhiệt điện Thăng Long công suất 600MW đang triển khai mặt bằng, dự kiến vận hành vào năm 2017.

Hiện nay, tiềm năng thủy điện vừa và lớn đã khai thác hết, năng lượng tái tạo phát triển chậm, điện hạt nhân đang ở giai đoạn khởi động, vì vậy, nhiệt điện than đang trở thành nguồn năng lượng cơ bản trong thời gian tới. Với tiềm năng lớn về than, Quảng Ninh có cơ hội lớn để phát triển các nhà máy nhiệt điện. Đây sẽ là cơ hội cất cánh của Quảng Ninh.

Trong tương lai, Quảng Ninh sẽ trở thành trung tâm sản xuất điện lớn nhất cả nước với tổng công suất phát điện đến năm 2015 trên 5.000MW.

Với vị thế là trung tâm nhiệt điện lớn của cả nước, Quảng Ninh cũng đặc biệt quan tâm đưa điện đến các biển đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc. Điển hình là công trình đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô bằng cáp ngầm với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng vừa khánh thành ngày 16/10 vừa qua. Sắp tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục hợp tác đưa điện lưới ra quần đảo Quan Lạn, Minh Châu và các đảo khác ở Vân Đồn cũng như toàn tỉnh.

Đặc biệt, để hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững hơn, Quảng Ninh đang nỗ lực chuyển từ “nâu” sang “xanh” để tới năm 2015, không còn phụ thuộc vào “vàng đen”. Hiện Quảng Ninh đang chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển theo hướng kinh tế xanh bền vững, chú trọng công nghệ nhiệt điện thân thiện với môi trường, đảm bảo cân bằng giữa phát triển công nghiệp nhiệt điện đi đôi với bảo vệ môi trường.

Khánh Chi

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương đang trong giai đoạn hoàn thiện

PHẢN HỒI

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/nang-luong/43774/co-hoi-cat-canh-cua-quang-ninh.htm