Cơ hội điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới

GD&TĐ - Dù chưa công chiếu tại Việt Nam, nhưng bộ phim “Cha cõng con” (Father and Son) của đạo diễn Lương Đình Dũng đã kịp giành một số giải quốc tế, được chọn vào vòng đề cử 2 liên hoan phim (LHP) quốc tế Houston lần thứ 50 tại bang Texas, Mỹ.

Đây cũng là bộ phim truyện Việt Nam đầu tiên được đề cử giải thưởng danh giá này, là cơ hội tuyệt vời để điện ảnh Việt giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tự hào phim Việt

Theo kế hoạch, LHP quốc tế Boston năm nay sẽ diễn ra trong năm ngày, từ 13 tới 17/4. Đây là sự kiện điện ảnh thường niên lần thứ 15 của Boston, với sự tham gia của nhiều bộ phim dài, phim ngắn đến từ khắp nơi trên thế giới.

Theo ban tổ chức, các tác phẩm trình chiếu năm nay được tuyển chọn nghiêm ngặt từ 3.281 phim gửi đến. Những bộ phim trình chiếu tại LHP quốc tế Boston sẽ cùng nhau tranh tài ở 17 hạng mục. Mỗi hạng mục sẽ có ba giải được trao, cũng như cúp lưu niệm dành cho những cá nhân xuất sắc tham dự BIFF.

“Cha cõng con” đã tham gia một số LHP quốc tế như: Euro Kino Czech International Independent Film, Canada International Film Festival, Worldfest-Houston Film Festival, ECU - European Independent Film Festival, Austin Film Festival...

Tác phẩm điện ảnh này đã được trao giải “Phim truyện xuất sắc” ở Canadian Diversity Film Festival 2016 - một LHP độc lập tôn vinh sự đa dạng - và giải “Quay phim xuất sắc” ở LHP Barcelona Planet 2016.

Mới đây, “Cha cõng con” còn được ban tổ chức của Euro Kino Czech International Independent Film và Canada International Film Festival chính thức lựa chọn vào vòng đề cử.

Thêm một vinh dự cho “Cha cõng con” khi là bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên được đề cử giải Remi tại LHP quốc tế Houston lần thứ 50.

“Cha cõng con” được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên (viết năm 1995) của chính đạo diễn người gốc Nam Định này. Kịch bản phim đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cô Pilar Alessandra (một nhà phân tích kịch bản nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, đã sang Việt Nam hướng dẫn về biên kịch), nên cô đã nhận lời biên tập miễn phí. Đảm nhiệm phần âm nhạc trong phim là Lee Dong-jun (nhạc sĩ người Hàn Quốc).

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: ”Một trong những khát vọng của tôi là đem “Cha cõng con” đến với bạn bè quốc tế, dù đó là LHP danh giá hay sự kiện điện ảnh có quy mô nhỏ, dù khán giả đông hoặc ít.

Tôi tin rằng khán giả ngoại quốc sẽ bị chinh phục bởi vẻ đẹp tâm hồn giản dị thể hiện qua câu chuyện trong phim, cũng như cảnh sắc của đất nước Việt Nam”.

Thúc đẩy điện ảnh Việt phát triển

Sự có mặt của nhiều phim Việt tại một số LHP quốc tế những năm qua có vẻ là tín hiệu tốt, góp phần mở ra cơ hội hợp tác và quảng bá nền văn hóa, điện ảnh nước nhà với bạn bè các nước trên thế giới.

Ước mơ về một tà áo dài trên thảm đỏ LHP quốc tế, nơi hàng trăm ngàn máy ảnh hướng vào, đã không còn là chuyện khó. Mong mỏi về việc được nghe tiếng Việt trên màn ảnh lớn của những rạp phim quốc tế đã không còn là điều xa xỉ, điều đó khẳng định điện ảnh Việt đang phát triển.

Tuy nhiên, mở cửa ra bên ngoài, giao lưu, mở rộng hợp tác và học hỏi kinh nghiệm của các nước có nền điện ảnh phát triển sẽ vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho nền điện ảnh được xem là còn non trẻ so với điện ảnh thế giới.

Chia sẻ về niềm vui đầu năm này, đạo diễn Lương Đình Dũng bày tỏ: “LHP quốc tế Boston là một trong những sự kiện điện ảnh rất lớn mà "”ha cõng con” có vinh dự tham gia kể từ lúc bộ phim hoàn thành.

Tôi tôi cảm thấy bất ngờ và rất vui khi nay có cơ hội quảng bá “Cha cõng con” tới khán giả nước Mỹ. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khán giả Việt Nam sẽ sớm được thưởng thức bộ phim ngoài rạp trong giữa năm nay”.

Với những gì đã, đang và sẽ làm được, điện ảnh Việt vẫn còn một chặng đường rất dài để đi trước mắt. Tuy nhiên, chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều từ những nền điện ảnh lớn của các nước trên thế giới. sự nỗ lực của những nhà làm phim để đưa tác phẩm “Made in Vietnam“ vươn xa, chúng ta có quyền hi vọng thời gian tới, khán giả Việt sẽ được chứng kiến những thành công mới của phim Việt tại các sân chơi toàn cầu này.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/co-hoi-dien-anh-viet-nam-vuon-ra-the-gioi-2991414-b.html