Cơ hội học lấy bằng thạc sỹ khoa học tài chính

(Zing) - Đây là chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Hoa Sen (TP HCM) và Viện Khoa học Tài chính và Định phí Bảo hiểm ISFA (Pháp).

Chương trình dành cho những sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc hoàn tất năm 3 bậc Đại học có năng khiếu về Toán – Thống kê và khả năng ngoại ngữ tốt. Chuyên gia tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Tài chính và Định phí Bảo hiểm (gọi tắt là Actuary) là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu giải pháp quản trị rủi ro hoạt động trong ngành bảo hiểm và tài chính. Họ có sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ năng phân tích nhạy bén, kiến thức kinh doanh uyên bác và khả năng nắm bắt chính xác hành vi ứng xử của con người để thiết kế và điều thành những chương trình kiểm soát rủi ro. Không chỉ có ngành bảo hiểm, ngân hàng mới có nhu cầu tuyển dụng những chuyên gia actuary có năng lực, mà bất cứ ngành nghề nào cần xây dựng mô hình chuyên nghiệp quản trị rủi ro cũng như tài chánh đều cần đến các chuyên gia actuary. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng người được đào tạo chính quy và có bằng cấp về actuary đang làm việc tại Việt Nam rất ít, chỉ giới hạn ở một số cựu học viên của chương trình ISFA và một số Việt Kiều. Chương trình hợp tác giữa Đại học Hoa Sen và Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA là một nỗ lực nhằm mang lại cơ hội được học tập, nghiên cứu và phát triển cho những ứng viên có tiềm năng và hoài bão trở thành chuyên gia tài chính chất lượng cao. Với nền tảng kiến thức vững chắc, kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong quá trình thực tập và bằng cấp có giá trị quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này sẽ là những nhân tố nòng cốt của thị trường bảo hiểm nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Các cựu học viên của chương trình ISFA, dù công tác tại nước ngoài hay ở Việt Nam, đều đang làm việc đúng chuyên môn đào tạo và giữ những vị trí quan trọng với cơ hội thăng tiến rộng mở. Trên thế giới hiện nay, ngành Actuary đã rất phổ biến với những hiệp hội actuary tồn tại và phát triển ở hơn 18 quốc gia có nền tài chính phát triển; đồng thời có rất nhiều cơ cở giáo dục có uy tín đào tạo chuyên gia actuary. Trong số đó, Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA, được thành lập vào năm 1930 tại Lyon – Pháp, là học viện lâu đời nhất tại Pháp đào tạo chuyên gia Actuary. Hiện Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA đang giữ vị trí thứ 7 trong các cơ sở giáo dục có uy tín tại Pháp. Tính đến nay, Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA đã đào tạo một đội ngũ chuyên gia actuary đông đảo chuyên ngành tài chính và bảo hiểm. Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA được công nhận là thành viên của Hiệp hội Actuary Pháp ( French Institute of Actuaries) và Hiệp hội Actuary Quốc tế (International Actuarial Association – IAA). Trực thuộc Đại học Claude Bernard Lyon 1, một trong những đại học khoa học lớn ở Pháp, Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA tuyển những sinh viên có năng lực giỏi với nến tảng kiến thức vững chắc về toán học và thống kê học. Một khi đã vượt qua được kỳ thi tuyển gắt gao, sinh viên sẽ theo một khóa học trong ba năm để đạt được hai bằng cấp của Pháp cùng một lúc: - Bằng cấp về học thuật: Cử nhân khoa học (Bachelor of Science - BSc) (sau khi xong năm học thứ 1 tại Việt Nam) và Thạc sĩ Khoa học Tài chánh và Định phí Bảo hiểm (SAF) (sau khi xong năm học thứ 2 tại Việt Nam và năm học thứ 3 tại Pháp). - Chứng nhận đủ năng lực hành nghề actuary để có thể đăng ký hành nghề quốc tế tại Hiệp hội Actuary Pháp. ThS Phạm Tấn Hoàng Sơn đã chi sẻ với Zingnews rằng: để chuẩn bị cho công tác giảng dạy khi chương trình chính thức đi vào hoạt động, Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA đã tài trợ cho trường Đại học Hoa Sen trọn bộ thiết bị Video Conference cao cấp trị giá hàng trăm ngàn đô-la Mỹ và Tivi HD LCD. Đây là những thiết bị rất hiện đại sẽ được sử dụng để giảng viên, sinh viên của Pháp và Việt Nam có thể trực tiếp gặp gỡ nhau thông qua đường truyền internet. Vừa qua, Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA cũng đã cử chuyên viên đích thân sang Việt Nam chuyển giao công nghệ sử dụng thiết bị trên. Sắp tới, Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA sẽ giúp Đại học Hoa Sen xây dựng một thư viện chuyên ngành actuary để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu. Toàn bộ tài liệu sẽ do Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA tài trợ. Ngoài ra ThS Trần Phương – Phụ trách truyền thông tuyển sinh (trường ĐH Hoa Sen) chia sẻ thêm: Vì actuary là một ngành mới tại Việt Nam nên trong thời gian đầu, tất cả các môn học chuyên ngành sẽ do giảng viên Pháp phụ trách nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Giảng viên Việt Nam sẽ phụ trách các môn Toán và Ngoại ngữ. Đặc biệt, trong chương trình của năm thứ 2 và năm thứ 3 (bậc đào tạo Thạc sĩ), giảng viên Pháp sẽ đào tạo hầu hết các môn. Trong quá trình hợp tác, ISFA cam kết dần dần chuyển giao công nghệ đào tạo cho phía Việt Nam. Khi các giảng viên phía Việt Nam đã hoàn toàn tiếp nhận và có thể đảm trách các môn chuyên ngành, ISFA sẽ đóng vai trò cố vấn và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của chương trình. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trường Đại học Hoa Sen và Viện Khoa học Tài chính và Định phí bảo hiểm ISFA cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo cao nhất trong môi trường quốc tế nhằm cung cấp cho thị trường nguồn nhân lực của Việt Nam những chuyên gia Actuary xuất sắc. ThS Trần Phương cho biết thêm thông tin buổi hội thảo về chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học và Định phí Bảo hiểm sẽ được tổ chức vào 18h00; thứ sáu 09/04/2010 tại Hội trường Trường Đại học Hoa Sen – 93 Cao Thắng, P.3, Q.3. Liên hệ tư vấn tại số điện thoại (08) 3925.6240 – 3830.1877 (ext:156/106) hoặc website: www.hoasen.edu.vn

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/giao-duc/co-hoi-hoc-lay-bang-thac-sy-khoa-hoc-tai-chinh/a80466.html