Cơ hội kinh doanh tại Asiacenter

Ngày 24/3/2010, VCCI phối hợp với Trung tâm thương mại Asiacenter Budapest (Hungary) giới thiệu về cơ hội kinh doanh tại Asiacenter cho các DN VN. Nhiều cơ hội kinh doanh tại trung tâm đã được lãnh đạo trung tâm giới thiệu cho DN VN. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội tốt để các DN VN thông qua thị trường Hungary xâm nhập thị trường EU rộng lớn.

Giày dép là một trong những mặt hàng XK thế mạnh của VN sang Hungary Ông Lưu Tiến Chính - Giám đốc kinh doanh Asiacenter, người từng ở Hungary 21 năm cho biết, trung tâm thương mại Asiacenter sẵn sàng tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất để các DN VN đặt văn phòng đại diện tại trung tâm thông qua việc hỗ trợ xin cấp visa thành lập Cty, xin giấy phép làm việc và cư trú lâu dài tại Hungary... Asiacenter là một trung tâm thương mại bán buôn lớn nhất Trung Âu, nằm ngay giữa Thủ đô Budapest (Hungary). Hiện nay, có nhiều DN VN đã sang thành lập văn phòng đại diện, show room tại trung tâm. Đặc biệt khoảng một năm trở lại đây, số lượng DN VN sang đăng ký thành lập đại diện tại trung tâm tăng mạnh mẽ. Thích hợp để đầu tư Thương vụ VN tại Hungary cho biết, ngoài các mặt hàng như: cà phê, gạo, giày dép, quần áo, hoa quả tươi sống, đồ điện dân dụng, thủy hải sản đông lạnh... đều là những mặt hàng thế mạnh của VN được thị trường Hungary rất ưa chuộng, nếu DN Việt mở rộng đầu tư sang lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhà hàng tại Thủ đô Budapest, cơ hội thành công sẽ rất cao. Đồng quan điểm này, ông Lưu Tiến Chính cho biết thêm, ngoài việc kinh doanh XNK, DN nên đầu tư vào nhà hàng, khách sạn bởi lượng khách du lịch tới Budapest rất lớn. Ông Đặng Quang Vinh - giám đốc Cty Vinh Quy, doanh nhân có 14 năm lăn lộn tại thị trường Hungary chia sẻ, môi trường kinh doanh tại Hungary minh bạch và an toàn, rất phù hợp với DN VN. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào của DN rẻ hơn so với các nước khác ở Châu Âu. Tuy nhiên, cũng có khó khăn, đó là việc vận chuyển. Muốn chở hàng bằng đường thủy vào Hungary phải tiếp cận cảng biến ở Đức... đường bay phải qua Nga, Pháp, Đức... Hiện Cty của ông Vinh đang XK Đông dược sang Hungary và nhập khẩu tân dược về nước. Mặc dù sản phẩm Đông dược của VN đưa sang Hungary phải xin giấy phép của Bộ Y tế nước này, nhưng cơ chế để đưa được mặt hàng này vào Hungary vẫn dễ chịu hơn so các nước khác trong khu vực. Điều quan tâm là khi đã XK vào được Hungary thì có nghĩa là hàng hóa đã vào được khu vực EU, ông Vinh nhấn mạnh. Ông Lưu Tiến Chính cũng cho biết thêm, các mặt hàng dệt may, mỹ phẩm, mây tre, nông sản thực phẩm, gạo... là những mặt hàng chính của VN đưa vào Hungary. Đặc biệt đối với vật liệu xây dựng, thị trường Hungary đang có nhu cầu khá cao. Ông đề nghị DN nên cử các đoàn khảo sát để tìm cơ hội cụ thể hơn. Đồng thời, ông Chinh cho biết sẽ làm cầu nối giữa các DN VN với các đối tác EU, đặc biệt là Hungary. Trước mắt, AsiaCenter sẽ tổ chức các đoàn khảo sát tại Hungary và sau đó là tại các nước Châu Âu. Trung tâm sẽ tổ chức các triển lãm và giới thiệu hàng hóa VN tại Hungary, giúp các DN giải quyết các thủ tục pháp lý, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ kinh doanh và tiếp cận đối tác... Cơ hội rộng mở Nói về cơ hội đầu tư vào Asiacenter, ông Chính cho biết thêm, chủ đầu tư và cũng là chủ sở hữu Asiacenter là tập đoàn Strabag AG - một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Châu Âu. Với diện tích sử dụng khoảng 125.000.000 m2, trong đó khu vực bán hàng khoảng 36.000 m2. Các dịch vụ phục vụ cho việc kinh doanh như: ngân hàng, tư vấn thành lập Cty, xin visa, dịch vụ hải quan, lưu thông hàng hóa... đều nằm trong tòa nhà. Asiacenter hiện nay là được coi là chiếc cầu nối đưa các DN vùng Viễn Đông, Châu Á tới thị trường Châu Âu rộng lớn. Những năm gần đây, quan hệ giữa VN với các nước trên, đặc biệt là quan hệ kinh tế đã có bước khởi sắc. Kim ngạch xuất nhập khẩu của VN với EU luôn năm sau cao hơn năm trước và đạt con số tăng trung bình khoảng 6,9%, trong đó riêng thị trường Hungary có tốc độ tăng trưởng ấn tượng 17,3%. Năm 2007, kim ngạnh xuất nhập khẩu giữa VN và Hungary là 85 triệu USD và năm 2008 con số này đã tăng lên đến 100 triệu USD. Tuy tăng trưởng nhanh như vậy nhưng những con số trên vẫn chưa phản ánh đúng thực chất nhu cầu hợp tác kinh tế giữa các bên. Hungary và EU vẫn là thị trường đầy tiềm năng và triển vọng với các DN VN. DN quan tâm có thể tham khảo trên tại : web: www.asiacenter.hu; email: asiacenter@invest-element.com Hoặc Văn phòng đại diện Asiacenter tại Việt Nam: 11/12/21 Đào Tấn – Hà Nội ĐT: O43- 7667727 Quốc Anh

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/201003250231388cat81/co-hoi-kinh-doanh-tai-asiacenter.htm