Cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp

Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart Hanoi 2016) là cơ hội phát huy tối đa những nghiên cứu khoa học, đưa những sáng chế vào sản xuất, tạo cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Ngày 15.7, được sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), UBND TP.Hà Nội, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia phối hợp cùng Sở Khoa học Công nghệ TP.Hà Nội tổ chức hội nghị giới thiệu Chợ Công nghệ và thiết bị Hà Nội - Techmart Hanoi 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 28.9 đến 1.10 tại Bảo tàng Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Khánh Vân - Phó cục trưởng Cục Thông tin KHCN quốc gia cho biết: “Hà Nội phải là trung tâm của sự chuyển giao công nghệ với những công nghệ tiên tiến. Vì vậy, đây là cơ hội phát huy tối đa những nghiên cứu khoa học, đưa những sáng chế vào sản xuất, tạo cơ hội, liên kết cho các nhà khoa học với các doanh nghiệp”.

Theo bà Vân, Techmart Hanoi 2016 sẽ là cầu nối giữa các sáng chế KHCN và sự thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa KHCN đến gần hơn hơn với đời sống và phục vụ sản xuất.

Techmart Hanoi năm nay sẽ tập trung giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao và những sáng chế của các nhà khoa học. Bên cạnh đó là những hội thảo xoay quanh các chủ đề nóng trong xã hội hiện nay có liên quan tới KHCN như đảm bảo an toàn thực phẩm, sản xuất công nghiệp sạch, tọa đàm trao đổi giữa các doanh nghiệp…

“Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 sẽ chú trọng vào những công nghệ trọng điểm như công nghệ trong nông nghiệp, xử lý môi trường, giao thông…”, bà Vũ Thùy Liên, Phó giám đốc Trung tâm Giao dịch thông tin công nghệ Việt Nam nhấn mạnh. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp, các nhà sản xuất có thể lựa chọn, tìm kiếm thông tin công nghệ, thiết bị khi cần giải quyết các vấn đề kỹ thuật do sản xuất yêu cầu.

Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp có thể tìm được thị trường mới cho công nghệ của mình. Bên cạnh đó, các nhà khoa sẽ thu thập ý kiến đóng góp của khách hàng nhằm điều chỉnh nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp các nhà quản lý nhìn nhận rõ hơn những điểm cần khắc phục và đưa ra giải pháp cho việc tổ chức và quản lý thị trường KHCN.

Với chủ đề “Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững” cùng sự tham gia của 390 đơn vị, trong đó có 50 gian hàng nước ngoài, Techmart Hanoi 2016 được kỳ vọng là nơi giúp tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo sản xuất, kinh doanh; xúc tiến chuyển giao công nghệ tiên tiến, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KHCN; hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ Đại học Bách Khoa Hà Nội, đơn vị nhiều năm gắn bó với Techmart mong muốn trong Techmart Hanoi năm nay, các nhà khoa học sẽ chỉ ra được những rủi ro và tìm ra giải pháp khắc phục càng sớm càng tốt hoặc định ra những chiến lược lâu dài, bám sát thị trường tiêu dùng. Đồng thời giúp giá trị hóa kết quả nghiên cứu, mang công nghệ tới gần hơn với đời sống con người..

Thu Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/co-hoi-thu-hep-khoang-cach-giua-cac-nha-khoa-hoc-va-doanh-nghiep-37947.html