Có một mùa hè nóng

Đầu mùa hè năm nay, nắng nóng đã gay gắt. Giữa tháng Tư mà nhiều nơi ở miền Bắc đã nắng nóng tới 39 độ. Ảnh hưởng El Nino nên nhiệt độ trung bình của hè năm nay cao hơn nhiều năm trước. Hạn hán ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long khiến hàng triệu người dân đối mặt về khó khăn lương thực, vật vã với thiếu nước sinh hoạt… Cơn đại hạn kéo dài chưa từng có trong đời người của những người đang sống trên vùng đất.

Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội những ngày tháng 6 vừa qua. Ảnh minh họa: internet

Đầu hè năm nay, dải biển đẹp miền Trung bị bức tử bởi nước thải, rác thải từ Formosa. Hàng vạn người phải đối mặt với việc giã từ nghề biển, chật vật kiếm nghề mới mưu sinh. Và về lâu dài, môi trường sống ở một vùng đất này sẽ còn bị tác động âm thầm nhưng hệ quả thì hết sức dữ dội.

Cũng hè năm nay, 2 chuyến bay, một diễn tập, một cứu hộ đã bị nạn trên biển. Chỉ một sĩ quan may mắn được 4 người dân biển cứu sống, còn 10 chiến sĩ mãi mãi là những con sếu trắng trên bầu trời Biển Đông.

Với “đường lưỡi bò 9 đoạn”, tác giả của tác phẩm này đang muốn liếm trọn cả Biển Đông mà trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một phần máu thịt của Việt Nam. Vừa qua, Tòa Trọng tài Thường trực - PCA tại Hà Lan phán quyết: Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử và các nguồn tài nguyên bên trong “đường lưỡi bò”. Uất ức trước phán quyết, tác giả “đường lưỡi bò 9 đoạn” tăng cường nhồi thêm “thuốc súng” và do vậy Biển Đông đang tiếp tục nóng lên. Như vậy, sau Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 thì đây là cơ sở pháp lý thứ 2 để quản lý các đại dương, chỉ những hành vi nào không được phép trên biển… - cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp lãnh hải.

Trong nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tái cơ cấu bộ máy cồng kềnh của Bộ Công thương. Từ vụ việc ông “hội đồng” tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đi xe tư nhân gắn biển xanh đã hé lộ hàng loạt sai phạm trong việc luân chuyển cán bộ, giới thiệu đại biểu cho Quốc hội, trách nhiệm của người đứng đầu khi làm thất thoát tài sản công…

Lần thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có văn bản về cắt ngọn “cái gai” 8B Lê Trực, Hà Nội.

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm hơn 12.000 tỷ đồng và 2.800ha đất, kiến nghị thu hồi 7.600 tỷ đồng và 824ha đất, chuyển cơ quan xử lý hình sự 30 vụ và 45 đối tượng.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng được tổ chức giữa ngày nóng của Thủ đô, những con số sau đây cho thấy hậu quả ghê gớm của nạn tham nhũng: Trong thời gian qua, các vụ việc tham nhũng đã gây thiệt hại cho Nhà nước 60.000 tỷ đồng và trên 400ha đất, số tiền thu hồi về cho Nhà nước chỉ gần 5.000 tỷ đồng và 200ha đất. Câu hỏi lớn làm buốt lòng nhân dân: Vậy số tài sản còn lại bị tẩu tán đi đâu, ai chiếm đoạt? Trong khi nhận diện những người có trách nhiệm đối với khối tài sản bị mất đi, không phải ai khác mà là “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, trong đó có những người được giao những chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp có biểu hiện suy thoái về đạo đức… chạy theo tiền tài, địa vị cục bộ, tham nhũng, vô nguyên tắc”.

Ngoài ra, còn hàng loạt dự án khủng khác: Nhà máy Xơ sợi Polyester Đình Vũ (Hải Phòng), Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên mở rộng (TISCO)… và trước đó là các dự án của Vinashin, Vinalines… đều hoạt động rất kém hiệu quả. Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Công thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Chính phủ sẽ không tiếp tục “ném tiền” vào dự án thép Thái Nguyên, đồng thời yêu cầu Bộ này cần ứng xử theo mục tiêu thị trường.

Nhiều người dân đã thốt lên: Tham nhũng và làm ăn kém hiệu quả như vậy thì nhân dân làm gì ra cho kịp! Nhưng cũng rất nhiều người bày tỏ niềm tin ở sự định hướng, điều hành, quản lý quyết liệt của Đảng và Chính phủ ta, đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các vụ việc nóng như vụ việc xử lý ông Trịnh Xuân Thanh. Việc Thủ tướng Chính phủ kiên quyết không ném phao cứu các doanh nghiệp như TISCO… đang thật sự lấy lại niềm tin của nhân dân.

Thế Lữ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/theo-dong-thoi-cuoc/co-mot-mua-he-nong_t114c68n106173