Cô nàng béo nhất thế giới đã giảm 100 kg

Cô gái Ai Cập được xem là “người phụ nữ béo nhất thế giới” sau 3 tuần phá tường, nhờ cẩn cẩu đưa ra khỏi nhà để tới bệnh viện làm phẫu thuật đã giảm được 1/5 trọng lượng cơ thể, tương đương với 100 kg.

Eman được điều trị tại bệnh viện.

Eman Ahmed Abd El Aty, 37 tuổi từng nằm bẹp trên giường và không hề ra khỏi nhà 25 năm nay, vừa trải qua thành công ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày tại Mumbai, Ấn Độ.

Theo Sky News, mặc dù đã giảm còn 400 kg nhưng Eman vẫn nặng hơn “người phụ nữ béo nhì thế giới” là cô Pauline Potter người Mỹ khoảng 108 kg.

Các bác sĩ tại bệnh viện Saifee ở Mumbai cho biết bệnh nhân có số cân nặng khủng này được truyền thức ăn dạng lỏng qua đường miệng và cơ thể của cô đang phản ứng tốt. Trong thời gian tới, đội ngũ bác sĩ chăm sóc cơ sẽ tiếp tục giúp cơ giảm đủ số cân để trở về Ai Cập sớm nhất có thể.

Từ khi còn nhỏ, Eman bị mắc chứng phù chân voi và béo phì khiến toàn bộ cơ thể đều sưng phồng, không kiểm soát được trọng lượng.

Thể trạng to lớn gấp nhiều lần người thường đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cô gái. Năm lên 11 tuổi, cô đã phải bò lổm cổm trong nhà vì quá nặng nề.

Do cơ thể nặng tới nửa tấn cũng như nhiều năm nằm bẹp trên giường, người phụ nữ này đã bị mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và mất ngủ.

Tháng trước, Eman đã được gia đình và chính quyền địa phương cùng với nhiều phương tiện giúp đưa ra khỏi nhà. Một chiếc cần cẩu được điều đến để nâng cô cùng chiếc giường ra bên ngoài.

Hoàng Trang

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi-do-day/co-nang-beo-nhat-the-gioi-da-giam-100-kg-20170312144549618.htm