Cô nàng lắm chiêu

Năm qua Yến Trang đột ngột bật lên như một hiện tượng của V - pop, gần như mở đầu cho xu hướng thay đổi hình tượng của các ca sĩ teen khác.

Không ngoa khi nói rằng: Yến Trang là một trong những ca sĩ được kì vọng sẽ tạo nên những đột phá mới trong năm 2010. PV: Lí do gì khiến Trang quyết định tạo cho mình một hình ảnh mới: năng động và gợi cảm hơn? - Yến Trang: Trang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra solo cả. Thế nhưng, sau tai nạn của Yến Nhi, Trang buộc phải thay đổi. Cũng may, Trang được Vương Khang, Tú Trung - những người bạn thân - hỗ trợ vô điều kiện. Trước đó, dù được gọi là ca sĩ teen nhưng Trang và Nhi vẫn tạo một style hơi trưởng thành một chút. Khi thực hiện Song Yến Movie 1, hai chị em đã có ý định chuyển hướng rồi. Thoát khỏi hình ảnh ca sĩ teen pop là điều không hề dễ dàng, Trang đã phải nỗ lực rất nhiều. PV: Hiện tại Yến Nhi đã hồi phục hoàn toàn, Trang có nghĩ đến chuyện Song Yến tái hợp cũng như quay về hình ảnh teen trước đây? - Yến Trang: Không đâu. Hai chị em Trang sẽ hoạt động độc lập. Yến Nhi sẽ xuất hiện với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ. Hiện tại, hai chị em đang gấp rút thực hiện Song Yến movies 2, trong đó, ngoài những ca khúc solo của hai chị em, sẽ có một số bài hát hai chị em hát chung. Đó cũng là một cách để “gợi nhớ” hình ảnh Song Yến. PV: Sau “hiện tượng” Yến Trang, nhiều ca sĩ teen cũng bắt đầu... thay đổi, Yến Trang có nghĩ mình là người tiên phong? - Yến Trang: Trang không dám nhận. Đối với một ca sĩ, đổi mới là điều rất cần thiết. Ai rồi cũng có lúc phải trưởng thành, chỉ là sớm hay muộn thôi, chuyện này cũng đâu quá xa lạ? Vả lại, dòng nhạc teen đang trong giai đoạn bão hòa, nếu không thay đổi, mình sẽ giậm chân tại chỗ thôi. PV: Và việc nhận vai Janet Thu, cô ca sĩ đanh đá, dữ dằn trong Công chúa teen và ngũ hổ tướng cũng là để phù hợp với hình ảnh hiện tại? - Yến Trang: Thời điểm này Trang muốn đổi mới hoàn toàn. Trước đây, Trang đã từng hóa thân thành những cô nàng hiền lành rồi nên muốn... đanh đá một chút. Trang muốn mình là một diễn viên đa năng, nghĩa là khi đạo diễn cần vai phản diện thì mình cũng có thể... thay đổi được. PV: Liên tục xuất hiện với những hình ảnh gây sốc, Trang không sợ mình sẽ bị khán giả tẩy chay? - Yến Trang: Nếu khán giả ghét Janet Thu, Trang cho rằng mình đã thành công, vì để ra chất... ác, người nghệ sĩ cũng phải hi sinh nhiều lắm, đâu ai muốn mìSnh bị ghét đâu. Từ khi solo, Trang nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau, khen có, chê có, tuy nhiên, Trang cũng bắt đầu có những khán giả riêng. Cũng phải thay đổi dần, đâu thể cứ cưa sừng làm nghé hoài được PV: Sau một thời gian vắng bóng, sự quay lại lần này của Yến Nhi hẳn rất khó khăn, Trang đã làm gì để giúp đỡ em mình? - Yến Trang: Nhi xuống tinh thần thấy rõ, thế là Trang trở thành chuyên gia tư vấn. Những kinh nghiệm có được trong khoảng thời gian solo vừa rồi, Trang truyền hết cho em, hi vọng Nhi tự tin hơn khi... một mình. PV: Xin cảm ơn Yến Trang và chúc bạn thành công.

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/van-hoa-nghe-thuat/2010/2-19/35754/