Có nên cho tỉ thí võ thuật tự do không?

Đó là chủ đề của mục "Ý bạn thế nào" trong chương trình "90 phút để hiểu" trên đây, cũng là câu hỏi được dư luận quan tâm trong những ngày qua.

Trong những ngày qua, giới võ thuật Việt Nam và dư luận rất quan tâm đến sự kiện thách đấu võ thuật của võ sĩ người Canada Pierre Francois Flores đối với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, Chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo. Tuy nhiên trước đó, Flores đã liên tiếp thực hiện 2 trận giao đấu và toàn thắng với 2 võ sư người Việt Nam là Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh.

Thực chất, trận tỉ thí giữa võ sư Flores với võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh được coi là cuộc đấu "chui", bởi nó không được cơ quan nào cấp phép và vi phạm nhiều quy định hiện hành của võ thuật Việt Nam. Điều này cho thấy các trận giao lưu võ thuật hiện nay còn có những vấn đề bất cập.

Trước vấn đề này, võ sư Đặng Tam Thuận, sáng lập viên Trung tâm đào tạo võ thuật tài năng trẻ Hà Nội cho biết: "Nên có những cuộc tỉ thí võ thuật bằng những giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp. Không nên tỉ thí bột phát vì nguy cơ xảy ra nhiều vấn đề như về đảm bảo an toàn, nâng cao chuyên môn...".

Đồng quan điểm với võ sư Đặng Tam Thuận, nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, Báo điện tử Zing.vn cho rằng, nếu tỉ thí võ thuật tự do thì rất nguy hiểm và có thể xảy ra nhiều hệ quả.

"Tôi ủng hộ giải pháp là tổ chức những giải đấu chuyên nghiệp, có đầy đủ võ đài, đảm bảo về an ninh, y tế..." - nhà bào Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Kết quả thăm dò ý kiến khán giả "Có nên cho tỉ thí võ thuật một cách tự do hay không?"

Việc thách đấu là chuyện bình thường trong võ thuật, tuy nhiên để đảm bảo cho trận thi đấu giữa người thách đấu và người được thách đấu vừa mang tinh thần thượng võ, vừa đảm bảo sự an toàn và công bằng thì các trận đấu như vậy phải diễn ra theo những quy định hiện hành của Việt Nam, phải được cơ quan chức năng cấp phép tổ chức thi đấu.

Theo VTV

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/co-nen-cho-ti-thi-vo-thuat-tu-do-khong-205350/