Cố nghệ sĩ Văn Hiệp sắp có danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Việc xét truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp đang được gấp rút hoàn thiện. Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 2769/QĐ- BVHTTDL, quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) đối với cố nghệ sĩ Văn Hiệp.

Theo đó, Hội đồng sẽ nhận hồ sơ từ Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; tổ chức xét hồ sơ đặc cách truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đối với cố nghệ sỹ Văn Hiệp; thông báo bằng văn bản kết quả xét truy tặng đến Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; xử lý khiếu nại (nếu có) liên quan đến việc xét đặc cách truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” đối với cố nghệ sĩ Văn Hiệp; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL xét trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xét truy tặng.

Hội đồng làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng, làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín; kỳ họp của Hội đồng được tiến hành khi có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; hồ sơ đủ điều kiện trình Nhà nước xét đặc cách truy tặng danh hiệu khi đạt 75% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng.

Nghệ sĩ Văn Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942, quê gốc ở Thanh Trì, Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa đầu tiên Đại học Sân khấu - Điện ảnh, cùng khóa Doãn Hoàng Giang, Trọng Khôi, Doãn Châu. Sau khi tốt nghiệp, ông được nhận về công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam . Từ 1963 đến 1990, ông công tác tại Nhà hát Kịch TW và năm 1990 chuyển công tác sang Cục Văn hóa Thông tin. Nghệ sĩ Văn Hiệp nghỉ hưu từ năm 2002.

Tổng hợp

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/van-hoa/tin-tuc/58_1503105/co_nghe_si_van_hiep_sap_co_danh_hieu_nghe_si_uu_tu.html