Cố nhà thơ Thu Bồn được trao giải thưởng Hồ Chí Minh

Ngày 20/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ VHTT&DL tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2016, giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, vinh danh nhiều nghệ sĩ có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Cố nhà thơ Thu Bồn là một trong 18 tác giả (đồng tác giả) được công nhận “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật trong đợt này. Cùng với giải thưởng Hồ Chí Minh, có 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật cho các tác giả, thân nhân tác giả có tác phẩm công trình được trao tặng đợt 5.

Những đóng góp của nhà thơ Thu Bồn cho văn học nghệ thuật xứng đáng được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Trong 18 tác giả, đồng tác giả được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh có cố tác giả Hà Đức Trọng (nhà thơ Thu Bồn) lần đầu tiên được vinh danh ở giải thưởng danh giá này. Trước đó, ông được Bộ VH-TT&DL đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật với 3 tác phẩm là tiểu thuyết Chớp trắng, Vùng pháo sáng và tập truyện ngắn Dưới tro.

Ông Hà Băng Ngàn - con trai duy nhất thay mặt cố nhà thơ nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và xúc động khi thay mặt gia đình nhận giải thưởng cao quý này. Tôi cảm thấy vui mừng và tự hào vì những đóng góp của bố tôi đã được Nhà nước công nhận...”.

Cũng dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng để nghiên cứu, đề xuất xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật đối với các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.

Ông Hà Băng Ngàn – con trai cố nhà thơ Thu Bồn thay mặt ông nhận giải thưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các văn nghệ sĩ được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Thu Bồn, tên thật là Hà Đức Trọng, sinh ra tại xã Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông vào bộ đội năm 11 tuổi. Trong thời gian chiến tranh, ông làm phóng viên chiến trường Liên khu V rồi về làm việc tại tạp chí Văn nghệ quân đội. Ngoài bút danh là tên dòng sông quê hương, ông còn ký tên là Hà Ðức Trọng, Bờ Lốc.

Thu Bồn viết thơ, tiểu thuyết, trường ca. Ông từng giành giải văn học Nguyễn Đình Chiểu, giải thưởng báo Hà Nội Mới (1969), giải thưởng văn học quốc tế Lotus của Hội Nhà văn Á Phi (1973), giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001.

Thiên Ân - Ảnh Nguyễn Đình Toán

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/co-nha-tho-thu-bon-duoc-trao-giai-thuong-ho-chi-minh-d58034.html