Cổ phiếu lại bị bán tháo

Trên sàn TPHCM, sắc đỏ tràn ngập bảng điện tử, với 24 mã tăng, 27 mã đứng và 167 mã giảm giá

(NLĐ) – Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25-3, trước thông tin lạm phát tháng 3 tăng 0,75%, nhập siêu tăng trở lại, cộng với nhận định của Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) cho rằng lãi suất cơ bản sắp tăng nên nhiều nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu, làm cho VN-Index mất 1,7% và HNX-Index mất 2,7%, giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 3.183 tỉ đồng, tăng 10% so với phiên trước. . Mở đầu phiên, thị trường giảm hơn 4 điểm, đến 9 giờ 40 phút, thị trường giảm sâu gần 10 điểm. Thời điểm này, lực mua bắt đáy đã xuất hiện nên thị trường nhích lên. Tuy nhiên, đến cuối phiên, do áp lực bán ra nhiều nên thị trường lại giảm tiếp. Kết thúc phiên, VN-Index mất 8,73 điểm, giá trị giao dịch đạt 2.197 tỉ đồng. Tại sàn Hà Nội có 48 mã tăng, 23 mã đứng và 202 mã giảm giá, thanh khoản tăng 14% so với phiên trước.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100325112946924p0c1014/co-phieu-lai-bi-ban-thao.htm