Cơ quan chống rửa tiền toàn cầu liệt Triều Tiên vào danh sách đen

Cơ quan chống rửa tiền toàn cầu đã kêu gọi các quốc gia thành viên đưa ra các biện pháp hiệu quả chống lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm tài trợ cho các chương trình vũ khí trái phép.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Yonhap, Ủy ban các dịch vụ Tài chính Hàn Quốc ngày 26/6 thông báo Cơ quan chống rửa tiền toàn cầu (FATF) vẫn giữ Triều Tiên trong danh sách đen do Bình Nhưỡng cố theo đuổi các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Theo cơ quan tài chính Hàn Quốc trên, trong cuộc họp thường niên gồm 37 thành viên tại Tây Ban Nha hồi tuần trước, FATF đã kêu gọi các quốc gia thành viên đưa ra các biện pháp hiệu quả chống lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm tài trợ cho các chương trình vũ khí trái phép.

[Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết tăng trừng phạt Triều Tiên]

Trong một thông báo được công bố sau cuộc họp hồi tuần trước, FATF nhấn mạnh rằng cơ quan này "vẫn quan ngại trước việc Bình Nhưỡng không giải quyết những khiếm khuyết đáng kể trong cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, cũng như mối đe dọa nghiêm trọng đặt ra cho việc hội nhập vào hệ thống tài chính thế giới."

Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc bởi nước này đã liên tục tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Theo các chuyên gia Liên hợp quốc, Bình Nhưỡng tiếp tục "lách" các lệnh trừng phạt thông qua các tuyến đường không, đường thủy cũng như hệ thống tài chính quốc tế để mua sắm những trang thiết bị bị cấm phục vụ cho chương trình vũ khí của nước này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/co-quan-chong-rua-tien-toan-cau-liet-trieu-tien-vao-danh-sach-den/453193.vnp