Cơ sở nghiền than tiếp tục gây ô nhiễm

Mặc dù cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu chủ cơ sở tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, nhưng xưởng nghiền than ở xóm 5, xã Cù Vân (Đại Từ) vẫn để xảy ra tình trạng các đống than nguyên liệu tràn ra đường dân sinh, gây ra tình trạng ô nhiễm tại đây.

Than từ trong xưởng của ông Hầu Văn Tâm tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Than từ trong xưởng của ông Hầu Văn Tâm tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo một số người dân ở sinh sống tại xóm Làng Cẩm, xã Phục Linh (khu vực giáp ranh với xóm 5, xã Cù Vân), vào giữa tháng 3 vừa qua, thời tiết mưa nhiều khiến than nguyên liệu thuộc xưởng nghiền than của ông Hầu Văn Tâm tràn xuống đường dân sinh, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của bà con. Ông Vũ Văn Hùng, Trưởng xóm Làng Cẩm cho biết: Chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng do cơ sở nghiền than nằm trên địa phận của xóm 5, xã Cù Vân nên chính quyền cũng khó xử lý. Cụ thể, UBND xã Cù Vân cũng đã kiểm tra và yêu cầu ông Hầu Văn Tâm chấp hành các quy định về môi trường, xây dựng tường bao quanh để ngăn than chảy ra đường dân sinh, nhưng vẫn chưa thấy thực hiện. Thời tiết cứ mưa to là than tràn xuống làm đường lầy lội, còn những ngày thời tiết nắng thì rất bụi.

Có mặt tại khu vực đường dân sinh của xóm Làng Cẩm, chúng tôi thấy, xưởng than rộng hàng nghìn mét vuông, được che chắn qua loa bằng lưới đen ở 2 phía tiếp giáp với đường Làng Cẩm và đường xóm 5, xã Cù Vân nên có nhiều lần than tràn ra đường. Các phương tiện giao thông đi qua khiến bụi than cuốn lên mù mịt. Trong xưởng than chỉ có khu vực đặt máy nghiền được lắp đặt mái tôn, một số đống than thành phẩm được đậy bạt. Còn lại những đống than nguyên liệu cao 5-6m không được che chắn. Chị Dương Thị Hương Giang, ở xóm Bún 2, xã Phấn Mễ (Phú Lương) cho biết: Tôi làm trên Đại Từ nên phải đi qua tuyến đường này, ngày nào cũng chứng kiến cảnh bụi than dính đầy quần áo và xe máy. Mặc dù là đường bê tông, nhưng chẳng khắc gì đường đất…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, diện tích đất này được ông Tâm thuê của gia đình ông Đinh Văn Thanh và ông Đinh Văn Minh (cùng ở xóm 5, xã Hà Thượng) với diện tích gần 2.000m2 để mở xưởng nghiền than. Nguồn than nguyên liệu được lấy từ nhiều nơi rồi chở về đây nghiền, trộn rồi đem đi bán.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hầu Văn Tâm cho rằng, từ năm 2018 đến nay, cơ sở không hoạt động do không có nguồn than nguyên liệu. Nhưng khi chúng tôi đưa ra dẫn chứng cơ sở vẫn còn hoạt động nghiền than, xe tải vẫn vào chở sản phẩm ra ngoài thì ông Tâm thừa nhận là còn hoạt động nhưng cầm chừng, khi nào có người đặt mua mới tiến hành nghiền than. Sở dĩ, ông Tâm không xây tường bao quanh cũng như đầu tư xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường vì đây là mặt bằng đi thuê…

Còn ông Lê Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Cù Vân cho biết: Khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra thực tế và yêu cầu ông Tâm thu dọn lượng than tràn ra đường, đồng thời, phải xây dựng tường bao quanh, nhưng ông Tâm chỉ đào rãnh để giảm tình trạng than tràn ra đường. Các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất của ông Tâm đều đầy đủ, nhưng ông Tâm không thực hiện theo đúng cam kết bảo vệ môi trường. Năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã kiểm tra và xử phạt hành chính theo kiến nghị của cử tri và yêu cầu cơ sở nghiền than của ông Tâm chấp hành nghiêm túc quy định bảo vệ môi trường. Song, ông Tâm chưa có biện pháp khắc phục nào đáng kể…

Mặc dù, cơ quan chức đã xử phạt và yêu cầu thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, nhưng chủ cơ sở vẫn không chấp hành nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm vấn đề gây ô nhiễm của xưởng than này.

Dương Hưng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/co-so-nghien-than-tiep-tuc-gay-o-nhiem-282491-85.html